Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump kéo dài 1 giờ 40 phút, dài nhất kể từ năm 1964, bao gồm nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại.
Trái với dự đoán của giới truyền thông, ông Donald Trump chỉ gói gọn vấn đề về Ukraine bằng việc “'đánh giá cao” Tổng thống Volodymyr Zelensky vì đã sẵn sàng làm việc về thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước. Tổng thống Mỹ tuyên bố, Nga đang gửi "tín hiệu mạnh mẽ" rằng, họ đã sẵn sàng cho hòa bình.
Về thuế quan, Tổng thống Donald Trump đưa ra lập luận, rất nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước đồng minh, đều áp thuế đối với Mỹ. Bởi vậy, thuế quan là vấn đề có đi có lại. Ông muốn áp dụng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia nước ngoài tương tự như những gì các nước áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.
"Các quốc gia khác đã áp dụng thuế quan đối với chúng tôi trong nhiều thập kỷ và bây giờ đến lượt chúng tôi áp dụng chúng đối với các quốc gia đó. Trung bình, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ, Mexico và Canada và vô số quốc gia khác tính thuế đối với chúng tôi cao hơn rất nhiều so với mức chúng tôi áp dụng đối với họ. Điều đó rất bất công. Ấn Độ tính thuế ô tô cho chúng tôi cao hơn 100%. Mức thuế trung bình của Trung Quốc đối với các sản phẩm của chúng tôi gấp đôi mức chúng tôi áp dụng đối với họ. Và mức thuế trung bình của Hàn Quốc cao hơn 4 lần. Ngày 2-4 tới, thuế quan qua lại sẽ có hiệu lực và bất cứ thứ gì họ đánh thuế, chúng ta sẽ đánh thuế lại với họ", Tổng thống Mỹ nói.
Tổng thống Donald Trump ca ngợi công việc của chính quyền hiện nay trong việc giải quyết vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Ông đã vinh danh Laken Riley, một sinh viên điều dưỡng 22 tuổi bị một người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sát hại. Câu chuyện của Laken Riley đã trở thành lời kêu gọi tập hợp cho những người Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử, tuyên bố rằng, "nước Mỹ sẽ không bao giờ quên Laken Riley”.
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ yêu cầu Quốc hội tài trợ cho "lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome". Đây được coi là một phần trọng tâm của ông Trump trong việc xây dựng quân đội hùng mạnh nhất trong tương lai.
Về Greenland, ông Donald Trump khẳng định, vùng lãnh thổ này rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và chính quyền của ông đang "làm việc với tất cả những người liên quan để cố gắng giành được nó".
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ tạo ra chất lượng cuộc sống cao nhất, xây dựng những cộng đồng an toàn nhất, giàu có nhất, khỏe mạnh nhất và quan trọng nhất trên thế giới. Chúng ta sẽ chinh phục những ranh giới rộng lớn của khoa học và chúng ta sẽ dẫn dắt nhân loại vào không gian, cắm lá cờ Mỹ trên sao Hỏa, thậm chí xa hơn nữa. Thông qua tất cả những điều đó, chúng ta sẽ khám phá lại sức mạnh không thể ngăn cản của tinh thần Mỹ...”.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.