Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài cuối: Dấu ấn một kỳ đại hội

Quốc Bình| 21/10/2020 06:29

(HNM) - Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự là ngày hội của toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nơi gửi trọn niềm tin về tương lai phát triển, hạnh phúc. Không chỉ thành công về xây dựng văn kiện và công tác nhân sự, Đại hội còn để lại những dấu ấn ấn tượng về công tác tổ chức, phục vụ.

Các tuyến đường trên địa bàn Thủ đô được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Công tác phục vụ được triển khai bài bản, khoa học

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố diễn ra trong những ngày Hà Nội sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), nên không khí càng trở nên vui tươi, phấn khởi hơn.

Hà Nội trong những ngày tháng 10 lịch sử không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mùa thu, mà còn gieo vào lòng người cảm xúc phấn chấn bởi màu cờ hoa rực rỡ từ Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, nơi diễn ra Đại hội đến khắp các phố, phường. Chị Đỗ Thùy Linh, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) nhìn nhận: “Tôi thấy cung cách trang trí khánh tiết tại nơi diễn ra Đại hội thực sự là kiểu mẫu, bởi rực rỡ mà ẩn chứa bên trong là nét hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội. Nhiều sự kiện lớn diễn ra cùng thời điểm sẽ giúp tiết kiệm được kinh phí trang trí, cổ động”.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, tham gia tổ chức, phục vụ và góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội là hàng trăm cán bộ chỉ huy, chiến sĩ công an, quân đội, y, bác sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân. Công tác phục vụ tổ chức Đại hội đã được triển khai rất bài bản, khoa học và chủ động hoàn tất sớm; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội diễn ra đúng theo chương trình, kế hoạch, thời gian đã định. Mọi công tác như phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đều diễn ra suôn sẻ.

Đại úy Nguyễn Lưu Trung, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) cho biết: “Để phục vụ công tác tổ chức Đại hội, chúng tôi bố trí gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia 4 kíp dẫn đoàn và nhóm làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tại các tuyến đường quanh Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Tất cả đã vận hành tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối và các đại biểu đi dự Đại hội đều đến đúng giờ họp”. Còn Giám đốc Hapro Bốn Mùa (Tổng công ty Thương mại Hà Nội) Ngô Thị Nam chia sẻ: “Toàn bộ đội ngũ tham gia đã nỗ lực cao nhất để đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào thành công của Đại hội”.

Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước

Đọng lại trong kỳ Đại hội lần này còn là tình cảm hướng về miền Trung ruột thịt của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Khi nghe tin đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng do mưa lũ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trích Quỹ Cứu trợ thành phố 7 tỷ đồng giúp đỡ 5 tỉnh miền Trung, trong đó ủng hộ Thừa Thiên - Huế 2 tỷ đồng, Quảng Trị 2 tỷ đồng, Quảng Nam 1 tỷ đồng, Quảng Bình 1 tỷ đồng và Hà Tĩnh 1 tỷ đồng. Ngay tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã đọc lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ được số tiền hơn 312 triệu đồng. Có thể nói, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố không chỉ thành công về mọi mặt, mà còn truyền đi thông điệp về tình nghĩa đồng bào, làm sáng thêm giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Không khí vui tươi về thành công của Đại hội còn được nhân lên bởi nhiều công trình, dự án thiết thực đã khánh thành, khởi công xây dựng đúng vào dịp này. Tiêu biểu phải kể đến như công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, một trong những dự án công trình trọng điểm của thành phố. Việc khánh thành, đưa công trình vào khai thác đã giúp giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc giao thông tại “nút cổ chai” đã tồn tại hơn 23 năm trên đường Nguyễn Văn Huyên. Đó còn là Dự án tuyến đường Vành đai 3 (cầu vượt thấp) đi qua hồ Linh Đàm giúp giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, khép kín đồng bộ tuyến đường Vành đai 3.

Tại huyện Đông Anh, tổ hợp 3 dự án hạ tầng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng đã được khởi công, vừa chào mừng Đại hội vừa thiết thực tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy xây dựng để kích thích tăng trưởng, phục hồi kinh tế. Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên khẳng định, mỗi dự án khi được hoàn thành sẽ là một công trình để lại dấu ấn cho các thế hệ mai sau; sự thành công của cụm công trình, dự án là tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Từ thành công trong 3 ngày diễn ra, đến những dự án, công trình thiết thực chào mừng cho thấy, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố là một kỳ Đại hội thành công nhất trong các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nội sẽ vươn cao, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cả nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Dấu ấn một kỳ đại hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.