Sức khỏe

Bác sĩ tại nhà: Xử lý vết thương khi bị chó cắn

Bác sĩ Hà Mạnh Cường 10/08/2025 - 05:40

Hỏi: Tôi bị chó nhà hàng xóm nuôi cắn vào tay nhưng vết thương không sâu lắm. Nhiều người bảo chó nhà nuôi khó có thể bị dại chỉ cần dùng nước muối pha đậm hoặc cồn để sát khuẩn vết thương cho nhanh khỏi.

Xin hỏi bác sĩ cách xử lý như vậy có đúng không? Nguyễn Văn Linh (phường Định Công, Hà Nội)

Đáp: Bị chó cắn phải xử lý như thế nào để không nguy hiểm đến tính mạng là vấn đề được nhiều người quan tâm bởi đây là căn bệnh nguy hiểm, gây ra hàng chục ca tử vong mỗi năm dù đã có vắc xin phòng ngừa. Thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều người chưa biết được cần làm gì sau khi bị chó cắn, tiêm vắc xin khi nào thì an toàn để bảo vệ tính mạng.

Người bị chó cắn dù chỉ là vết thương nhẹ cũng cần được sơ cứu đúng cách. Nguyên tắc xử lý vết thương khi bị chó cắn là phải rửa càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất trong vòng 15 phút sau khi bị cắn. Bạn nên dùng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn kết hợp với nước sạch để rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy liên tục nhằm hạn chế vi khuẩn xâm nhập gây bội nhiễm. Dung dịch sát trùng vết thương tốt nhất là cồn 45 - 70%, cồn iod hoặc povidone - iodine.

Sau đó cần khẩn trương đến các cơ sở y tế để được kiểm tra và tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh dại càng sớm càng tốt. Người bị chó cắn cũng cần xác định con chó đã được tiêm phòng ngừa dại hay chưa bằng cách hỏi trực tiếp người nuôi (có thể yêu cầu xem lịch sử tiêm chủng để kiểm tra chính xác).

Dựa trên tình trạng sức khỏe và mức độ tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh dại và vắc xin uốn ván phù hợp. Trong một số trường hợp khẩn cấp, người bị cắn có thể được chỉ định tiêm thêm huyết thanh giúp trung hòa độc tố. Tại vết thương tuyệt đối không được đắp các chất gây kích thích mạnh như nước muối pha đậm, bột ớt, nhựa cây, chất có tính axit hoặc kiềm, không băng bó kín chặt vết thương; tuyệt đối không tự ý sử dụng bất cứ phương thuốc điều trị bệnh dại gia truyền nào như đắp lá, nặn máu loại bỏ nọc độc hoặc dùng thuốc do thầy lang bốc thuốc nam, bởi hiện nay trên thế giới tiêm vắc xin phòng ngừa dại và huyết thanh kháng dại là phương pháp duy nhất được công nhận để điều trị hiệu quả bệnh dại sau khi phơi nhiễm.

Nếu các vết cắn sâu trên 2cm và nhiều, tập trung gần hệ thần kinh trung ương cần khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu vết thương đúng cách, kiểm tra thể trạng và chỉ định tiêm chủng phòng dại sau phơi nhiễm càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Hà Mạnh Cường,
Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bác sĩ tại nhà: Xử lý vết thương khi bị chó cắn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.