Các sở kiểm soát lũ lụt và khí tượng của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo về tình trạng ngập úng và nguy cơ lũ lụt ở một số quận. Người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực trũng thấp như đường hầm, tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm ngầm và bãi đỗ xe.
Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 2-7 đến sáng 3-7 khiến chính quyền thành phố Bắc Kinh ban hành nhiều cảnh báo thời tiết và kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Một cảnh báo riêng về thảm họa địa chất cũng đã được ban hành, nêu bật nguy cơ lở đất và sụp đổ ở một số khu vực.
Sáng 3-7, một số chuyến tàu vào Bắc Kinh đã bị hoãn lại. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay của thủ đô cũng phải hủy.
Trong khi đó, miền Trung và Tây Nam Trung Quốc vẫn đang vật lộn với hậu quả của những trận mưa lớn. Truyền thông nhà nước cho biết, hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến thị trấn Thái Bình thuộc tỉnh Hà Nam sau khi những trận mưa như trút nước khiến một con sông gần đó vỡ bờ, khiến 5 người thiệt mạng trong một trận lũ quét và 3 người khác mất tích.
Tại tỉnh Quảng Tây, một số tòa nhà đã trượt xuống sườn đồi trong 2 ngày qua sau khi nền móng bị sụp do đất ngập nước.
Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia, một số khu vực thuộc phía đông tỉnh Tứ Xuyên và phía tây Trùng Khánh vẫn dự kiến có mưa lớn, với lượng mưa lên tới 180 mm.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu thường xuyên gây ra mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, đe dọa các công trình phòng chống lũ lụt đã cũ kỹ và đặt ra những thách thức lớn cho các nhà hoạch định chính sách. Lũ lụt có nguy cơ khiến hàng triệu người phải di dời và tàn phá ngành nông nghiệp trị giá 2,8 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.
Thiệt hại kinh tế do thiên tai đã vượt quá 10 tỷ USD vào tháng 7 năm ngoái, khi “Mưa mận” - được đặt tên theo thời điểm mận chín dọc theo sông Dương Tử của Trung Quốc - đạt đến đỉnh điểm.
Theo Tân Hoa Xã, Trung Hoa Nhật báo
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.