Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa khi nhóm kim loại quý khởi sắc còn giá dầu chỉ phục hồi nhẹ.

Kết phiên, chỉ số MXV-Index vẫn duy trì trên mốc 2.570 điểm. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc tiếp tục là tâm điểm của dòng tiền trên thị trường kim loại khi chiếm hơn 70% tổng giá trị giao dịch toàn nhóm. Kết thúc phiên, giá bạc tăng gần 1%, lên 60,6 USD/ounce.

Theo MXV, nhu cầu vật chất tiếp tục là yếu tố nâng đỡ thị trường trong dài hạn. Trong 5 tháng đầu năm, đã có 448 tấn vàng và 5.928 tấn bạc được yêu cầu giao nhận thực tế trên sàn Comex. Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 692 tấn vàng, tiếp tục xu hướng gom vàng trong gần 20 năm trở lại đây.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu phục hồi nhẹ trong bối cảnh thanh khoản suy giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-7 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng hơn 0,3% lên 71,8 USD/thùng, còn dầu WTI tăng khoảng 0,16%, lên gần 68,7 USD/thùng.
Theo MXV, đà tăng chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán khống của các nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ và sự suy yếu của đồng USD. Trong phiên, chỉ số Dollar Index giảm hơn 0,5%, xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, qua đó hỗ trợ sức mua trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung từ Trung Đông vẫn là yếu tố kiềm chế đà tăng giá.
Nhận định về thị trường, ông Đỗ Xuân Quý - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D - Thành viên kinh doanh MXVcho rằng, giá dầu vẫn chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị. Bất kỳ diễn biến bất ngờ nào liên quan đến xung đột hoặc gián đoạn nguồn cung đều có thể khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, chính sách sản lượng của OPEC+ cũng sẽ là yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá dầu trong thời gian tới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.