Nông nghiệp - Nông thôn

Ba Vì đủ điều kiện trở thành huyện mẫu mực về phát triển nông nghiệp - nông thôn

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 08/08/2023 14:13

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ba Vì tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, coi du lịch là hướng phát triển mũi nhọn.

82d6fba3be166d483407.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 8-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025" chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì về kết quả thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn những tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04.

h1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm Nhà máy Sữa Quốc tế IDC (huyện Ba Vì).
h2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm dây chuyền sản xuất sữa của Nhà máy Sữa Quốc tế IDC (huyện Ba Vì).
h3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm Hợp tác xã Nam dược Tản Viên Sơn (huyện Ba Vì).

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn đã đi thăm Nhà máy Sữa quốc tế IDP và Hợp tác xã Nam dược Tản Viên Sơn, đều thuộc xã Tản Lĩnh.

100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tính riêng quý I-2023, đã giám sát 4 xã NTM nâng cao. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023, đạt 5.580 tỷ đồng, bằng 41,79% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 20 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên…

Về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, thành phố giao huyện Ba Vì năm 2021 có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM; giai đoạn 2021-2025, huyện có 5 xã NTM nâng cao; chỉ tiêu phấn đấu là 10 xã. Giai đoạn 2021-2025, huyện có 2 xã NTM kiểu mẫu; chỉ tiêu phấn đấu là 5 xã.

Tính đến hết năm 2021, toàn huyện có 30/30 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%); vượt chỉ tiêu Thành ủy giao.

Đến hết năm 2022, huyện có 4/30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Tây Đằng đạt chuẩn đô thị văn minh. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Phong Vân, Đông Quang, Phú Đông, Minh Quang.

h4.jpg
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng báo cáo tại buổi làm việc.

Về xây dựng huyện NTM, huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM, 10% xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Chỉ tiêu thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và lấy ý kiến hài lòng nhân dân đều đạt yêu cầu. Huyện cũng có 9/9 tiêu chí huyện NTM đạt, đáp ứng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia.

Về xây dựng huyện NTM nâng cao, huyện đang tập trung rà soát các tiêu chí; đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu, tiêu chí: Tổng điểm tự đánh giá đạt 57/100 điểm.

Về nâng cao đời sống nhân dân, công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện có hiệu quả; nhất là tập trung chỉ đạo 3 xã (Đông Quang, Phong Vân, Phú Đông) rà soát số hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo đảm bảo hoàn thành tiêu chí nghèo đa chiều trong xây dựng NTM nâng cao; hiện nay, xã Đông Quang đã không còn hộ nghèo...

Để hoàn thành mục tiêu chương trình công tác xây dựng NTM, huyện Ba Vì kiến nghị thành phố ưu tiên, hỗ trợ kinh phí kịp thời để thực hiện các tiêu chí về hạ tầng đối với 5 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023; đề nghị các quận nội thành quan tâm và hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa (trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn); có chính sách và mời gọi các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ và liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện như: Bò sữa, bò thịt, đà điểu, gà đồi, chuối, khoai lang Đồng Thái; quan tâm, hỗ trợ kinh phí công tác thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM tại Ba Vì, cần gắn việc xây dựng NTM với phát triển du lịch, trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa của các dân tộc thiểu số; các sản phẩm đặc thù của người dân tộc. Cùng với đó, huyện cần tập trung phát triển các khu, cụm, công nghiệp gắn với chế biến nông sản; hạn chế các dự án gây ô nhiễm môi trường vì sẽ ảnh hưởng đến định hướng phát triển du lịch và dịch vụ. Huyện cần rà soát toàn diện các tiêu chí còn thiếu, chủ động đề xuất các sở, ngành, thành phố xem xét, giải quyết.

h5.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả xây dựng NTM tại huyện Ba Vì thời gian vừa qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ba Vì đã bám rất chắc chủ trương của Thành ủy để triển khai các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, huyện đã xây dựng các vùng sản xuất tập trung, phát triển thương mại dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Huyện cũng đã tập trung hoàn thành các mục tiêu còn khó khăn như: Chỉ tiêu người dân sử dụng nước sạch và phát triển vùng sản xuất… Huyện được hội đồng thẩm định mục tiêu quốc gia cơ bản thông qua hồ sơ hoàn thành xây dựng NTM. 

Tuy nhiên, Ba Vì cũng đang gặp nhiều khó khăn về xây dựng các mô hình điển hình về trồng trọt, chăn nuôi, quản lý đất đai, xây dựng chuỗi liên kết… nhất là phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái.

h6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, hiện thành phố đã có chủ trương phát triển trục Hồ Tây - Ba Vì. Đặc biệt, dù còn nhiều khó khăn, song Ba Vì đủ điều kiện để phát triển thành huyện mẫu mực về phát triển nông nghiệp - nông thôn của Thủ đô. Nhiều di tích lịch sử của huyện cũng đã được thành phố đầu tư và phát triển xứng tầm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh… Vì vậy, huyện cần tận dụng các tiềm năng, thế mạnh; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về du lịch, văn hóa, biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng NTM, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, coi du lịch là hướng phát triển mũi nhọn.

Cùng với đó, phải hoàn thiện các nội dung liên quan đến chỉ tiêu nước sạch, các vấn đề liên quan đến xã đảo Minh Châu và các xã đang xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Song hành với đó, phải rà soát quy hoạch để phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề; tập trung xóa đói giảm nghèo, phát triển khu vực miền núi và dân tộc thiểu số…

Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU cũng mong muốn, thời gian tới, Ba Vì sẽ tận dụng các tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, đưa huyện Ba Vì hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM vào cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì đủ điều kiện trở thành huyện mẫu mực về phát triển nông nghiệp - nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.