Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba Vì bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 diễn ra an toàn

Kim Nhuệ| 05/07/2021 11:58

(HNMO) - Sáng 5-7, Đoàn kiểm tra số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền (huyện Ba Vì).

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Vì có 3.656 thí sinh đăng ký dự thi tại 9 điểm thi với 153 phòng thi. 9 điểm thi trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, xây dựng phương án và diễn tập các tình huống phòng dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành... Mỗi điểm thi đều chuẩn bị 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ, 1 phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở... Các điểm thi đều bố trí địa điểm cho phụ huynh chờ đón thí sinh là các trường học lân cận không tổ chức thi... Về tình hình dịch bệnh, đến thời điểm này, huyện Ba Vì chưa ghi nhận có trường hợp dương tính với Covid-19...

Sau khi nghe ý kiến góp ý về công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị kỳ thi của các thành viên, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Ba Vì, đặc biệt là việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.

Nhận định dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị huyện Ba Vì tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục quán triệt chỉ đạo của các cấp, các ngành; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức; quản lý chặt chẽ khách du lịch lưu trú trên địa bàn...

Trong công tác chuẩn bị kỳ thi, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị huyện Ba Vì coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, lấy sự an toàn trong phòng, chống dịch và chất lượng của kỳ thi là mục tiêu... Trong ngày 6-7, huyện Ba Vì phải hoàn thành công tác tổ chức cho thí sinh khai báo y tế. Các lực lượng phục vụ kỳ thi tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho thí sinh từ nhà đến trường; chủ động kiểm soát tình hình và xử lý tốt tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả...

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thi gắn với phòng dịch Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Ngô Quyền và Trường THCS Cổ Đô...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 diễn ra an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.