Thế giới

Ba Lan sẽ tăng cường quỹ dự trữ thiên tai trong ngân sách năm 2025

Kim Phượng 29/09/2024 - 07:19

Chính phủ Ba Lan cho biết, dự thảo ngân sách năm 2025 của Ba Lan sẽ dành ra 3,2 tỷ zloty (835,88 triệu USD) làm quỹ dự trữ để ứng phó với thiên tai sau khi trận lũ lụt tàn phá đất nước này, theo Reuters, ngày 28-9.

ba-lan.png
Một ngôi nhà bị phá hủy sau trận lũ ở Trzebieszowice, Ba Lan. Ảnh: Reuters

Trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ đã khiến nhiều thị trấn ở phía Tây Nam Ba Lan bị nhấn chìm trong hai tuần qua. Chính phủ Ba Lan sẽ giải ngân 23 tỷ zloty từ ngân sách và quỹ của Liên minh châu Âu (EU) để khắc phục hậu quả sau lũ.

Trận lụt cũng làm gia tăng nỗi lo về tài chính của chính phủ khi phải đối mặt với các quy định ngân sách nghiêm ngặt của EU.

Trong một tuyên bố sau khi thông qua ngân sách năm 2025 với những thay đổi do lũ lụt, Chính phủ Ba Lan cho biết, khoản dự trữ để phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai sẽ được tăng thêm 2,194 tỷ zloty và hiện sẽ lên tới 3,191 tỷ zloty. Tuyên bố nêu rõ, khoảng 20 tỷ zloty từ quỹ của EU sẽ được phân bổ để giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Theo Bộ trưởng Tài chính Andrzej Domanski, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc liệu có cần thay đổi ngân sách năm 2024 hay không, nhưng ông khẳng định, lũ lụt khiến điều đó có khả năng xảy ra.

Vào tháng 8, Ba Lan đã công bố rằng, theo các giả định của ngân sách năm 2025, thâm hụt ngân sách nói chung sẽ tăng lên 5,5% GDP. Điều này sẽ phát sinh từ việc tăng chi tiêu quốc phòng và việc loại bỏ một số hoạt động của chính quyền trước.

Tỷ lệ nợ công chung so với GDP sẽ là 54,6% vào năm 2024 và 58,4% vào năm 2025. Vào năm 2026, tỷ lệ này sẽ tăng lên trên mức trần của EU là 60% GDP.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Lan sẽ tăng cường quỹ dự trữ thiên tai trong ngân sách năm 2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.