Thể thao

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 3 HCĐ

Ngân Hà 24/10/2023 - 22:42

Ngày 24-10, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2023 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), các vận động viên đã thi đấu nỗ lực, mang về thêm 1 Huy chương bạc và 1 Huy chương đồng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

24-dang-thi-linh-phuong.jpg
VĐV Đặng Thị Linh Phượng (bên trái) giành HCB cử tạ dưới 50kg nữ tại Asian Para Games 4.

Ở môn cử tạ, tại chung kết hạng cân 50kg nữ, vận động viên (VĐV) Đặng Thị Linh Phượng xếp thứ 2 sau Wei Yi (Trung Quốc, 110kg - kỷ lục đại hội), giành Huy chương bạc (HCB). Thành tích của Linh Phượng trở nên ý nghĩa, khi đây cũng là tấm HCB đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 4.

Ở lần cử đầu tiên, Linh Phượng nâng thành công mức tạ 98 kg. Trong lần cử thứ 2, nữ VĐV Việt Nam tiếp tục nâng thành công mức tạ 101 kg. Phượng đã nâng mức tạ lên 106 kg ở lần cử thứ 3 nhưng thất bại. Đây cũng chính là hạng cân mà Linh Phượng đang nắm giữ kỷ lục của đại hội, với thành tích 103 kg ở Asian Para Games 2018.

Cũng tại hạng cân nói trên, VĐV chủ nhà Wei Yi giành HCV với thành tích 110 kg. Thành tích này cũng giúp Wei Yi lập kỷ lục mới tại Asian Para Games. Còn Huy chương đồng (HCĐ) thuộc về VĐV Thái Lan Kamolpan, với thành tích 96 kg.

24-vi-thi-hang.jpg
VĐV Vi Thị Hằng.

Trong khi đó, ở chung kết môn bơi 100m nữ, VĐV Vi Thị Hằng giành tấm HCĐ quý giá ở môn bơi khi cán đích thứ 3 ở chung kết 100m tự do nữ hạng thương tật S7 với thời gian 1 phút 20 giây 58, về sau 2 kình ngư Trung Quốc.

Tính đến cuối ngày thi đấu 24-10, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 1 HCB và 3 HCĐ. Trước đó, Lê Văn Công và Nguyễn Bình An là những lực sĩ đã giành HCĐ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Asian Para Games 4: Đoàn thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 3 HCĐ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.