Tài chính

Áp lực điều chỉnh, VN-Index giảm gần 6 điểm

Hương Thủy 02/04/2024 - 12:21

Phiên giao dịch sáng 2-4, áp lực điều chỉnh gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm gần 6 điểm, xuống dưới mức 1.280 điểm.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, sau giờ mở cửa, lệnh bán được nhà đầu tư ưu tiên khiến chỉ số VN-Index nhanh chóng hiện sắc đỏ. Trong phiên, có thời điểm chỉ số đại diện sàn giảm tới gần 13 điểm, xuống sát mức 1.268 điểm. Sau đó, sức cầu cải thiện giúp thị trường giảm chậm lại.

Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index dừng ở mức 1.275,76 điểm, giảm 5,76 điểm (-0,45%); VN30-Index hạ 10,17 điểm (-0,79%), xuống mức 1.282,45 điểm.

Lực bán xuất hiện trên diện rộng khiến sắc đỏ chiếm áp đảo. Thị trường ghi nhận 99 mã tăng giá, 372 mã giảm giá. Tại nhóm VN30, số mã tăng - giảm lần lượt là 4 mã và 23 mã.

Phiên này, nhóm cổ phiếu trụ cột chịu sức ép lớn. Trong 10 mã có vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ 2 mã hiện đứng giá, còn lại đều đi xuống.

Hầu hết các ngành giảm điểm song mức giảm không mạnh, chủ yếu dưới 1%. Tại nhóm ngân hàng, có mức vốn hóa lớn, phần lớn giảm giá. Đặc biệt, STB bị nhà đầu tư bán mạnh. Mã này giảm 2,39%, có giá trị chuyển nhượng lớn nhất thị trường với 2.500 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại.

Tác động mạnh nhất đến sự đi xuống của thị trường là cổ phiếu ngân hàng VPB, lấy đi gần 0,7 điểm từ chỉ số VN-Index; tiếp đến là cổ phiếu bất động sản VHM (lấy đi gần 0,5 điểm).

Đi ngược thị trường là ngành sản phẩm cao su; sản xuất nhựa - hóa chất; thiết bị điện; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ. Thanh khoản thị trường ở mức cao với gần 16.000 tỷ đồng được sang tay.

Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Đến giờ nghỉ trưa, HNX-Index hạ 0,53 điểm (-0,22%), còn 242,35 điểm; HNX30-Index dừng ở mức 536,08 điểm sau khi nhích 0,4 điểm (0,07%).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Áp lực điều chỉnh, VN-Index giảm gần 6 điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.