Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Áo Lụa Hà Đông"đoạt giải là bước ngoặt lớn cho các hãng phim tư nhân"

TUYETMINH| 07/05/2007 17:35

(HNMĐT)- Điều đặc biệt của giải năm nay là 2 bộ phim cùng đoạt giải Cánh Diều Vàng ở thể loại phim truyện nhựa là


PV: Thưa anh ! Bộ phim " Áo Lụa Hà Đông " đã " ẵm" khá nhiều giải trong liên hoan phim cánh diều vàng năm nay. Anh thấy bộ phim xứng đáng đoạt giải hay không?


Diễn viên Phước Sang (PS): Bộ phim hoàn toàn xứng đáng đoạt giải. Đó là kết quả cho sự cố gắng, vất vả của đạo diễn Lưu Huỳnh và đoàn làm phim. Tôi rất tiếc cho Trương Ngọc Ánh, giá như cô ấy cũng đoạt giải thì niềm vui của chúng tôi sẽ trọn vẹn hơn.


                      Diễn viên Trương Ngọc Ánh và Quốc Khánh trong phim "Áo lụa Hà Đông"

PV: Anh nghĩ như thế nào về xu hướng "Hiện đại hoá" trong lĩnh vực điện ảnh?

PS: Tôi nghĩ đó là một xu hướng tất yếu, bởi vì nước ta đang trong thời kì hội nhập. Tất cả mọi lĩnh vực nói chung và nền điện ảnh nói riêng sẽ mang xu hướng của sự phát triển.

PV: Giải thưởng ngày hôm nay có phải là " minh chứng" cho điều đấy hay không?

PS: Bộ phim đoạt giải do hãng phim chúng tôi sản xuất có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó là một bước ngoặt, một động lực giúp chúng tôi ngày càng phát triển hơn. Nếu có nhiều hãng phim tư nhân sản xuất ra các bộ phim có chất lượng thì cơ hội cho khán giả được xem những bộ phim hay sẽ nhiều hơn. Chúng ta sẽ rất buồn nếu các phim nước ngoài như : Trung Quốc, Hàn Quốc, các phim châu Âu tràn ngập mà lâu lâu mới có một bộ phim Việt Nam. Đó sẽ là một nỗi buồn của riêng tôi và của những người làm phim nói chung.

PV: Bản thân anh có thấy bất ngờ khi có 2 phim cùng đoạt giải chứ không phải mỗi " Áo Lụa Hà Đông" ?

PS: Tôi nghĩ giải thưởng có ý nghĩa nhưng quan trọng là chúng ta phải làm gì cho khán giả Việt Nam. Một, hai, hay ba giải Vàng cũng không quan trọng, quan trọng là giá trị thật của khán giả đánh giá như thế nào khi đến với nó. Mỗi Ban giám khảo có một ý kiến nhất định, mình phải biết chấp nhận những tiêu chí đó thôi.

PV: Thực tế cho thấy luôn có" khoảng cách" giữa các hãng phim tư nhân và nhà nước. ở trên anh cho rằng bộ phim đoạt giải là một " Bước ngoặt", phải chăng trước đây có sự ấm ức, thất vọng nào đó về cách trao giải thưởng của các bộ phim tư nhân?

PS: Thật ra tư nhân, hay nhà nước đều là phim Việt Nam. Bởi khi ra nước ngoài chẳng ai phân biệt như thế cả. Câu hỏi của bạn đã giải toả được những bức xúc của chúng tôi, từ trước tới nay vẫn thế. Nhưng bản thân tôi và các hãng phim tư nhân luôn tin tưởng rằng mọi giá trị về nghệ thuật luôn được công nhận. 

PV: Gần đây, càng có nhiều đạo diễn việt kiều muốn về Việt Nam để làm phim. Anh nghĩ nền điện ảnh nước nhà sẽ phải làm gì để thu hút sự đầu tư đó?

PS: Nếu muốn thu hút họ, tôi nghĩ nền điện ảnh chúng ta phải kiện toàn lại toàn bộ hệ thống làm phim, xây dựng và mở rộng thêm 100 đến 200 hãng phim nữa.

PV: Xin cảm ơn anh !

Tuyết Minh-Quỳnh Mai( thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    "Áo Lụa Hà Đông"đoạt giải là bước ngoặt lớn cho các hãng phim tư nhân"

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.