Một quan chức an ninh cấp cao Thái Lan vừa cho biết phong trào “áo đỏ” chống chính phủ đã âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo hàng đầu nước này, kể cả thủ tướng.
11 đối tượng bị bắt tuần trước ở tỉnh Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, đã thừa nhận nằm trong nhóm 39 người “được huấn luyện ở một nước láng giềng” để tham gia âm mưu phá hoại ở Thái Lan, Trung tá Payao Thongsen, điều tra viên cao cấp của Cơ quan Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI), khẳng định trong một cuộc họp báo hôm qua.
Theo ông Thongsen, 11 đối tượng này có liên hệ với phong trào “áo đỏ” và đã được huấn luyện cách sử dụng vũ khí, cài đặt chất nổ với mục đích gây mất ổn định và ám sát những nhân vật quan trọng trong chính phủ.
Các mục tiêu ám sát gồm Thủ tướng Abhisit Vejjajiva; cựu phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban; Newin Chidchob, chính trị gia nhiều ảnh hưởng ủng bộ chính phủ của ông Abhisit; và một quan chức cảnh sát cấp cao.
Những người bị bắt đã thừa nhận từng tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ của “áo đỏ” hồi tháng 4 và 5 năm nay và đã chứng kiến một số phần tử quá khích dùng vũ khí chống lại lực lượng giải tán biểu tình hôm 14-19/5. Khi cuộc biểu tình bị giải tán, một số phần tử nòng cốt của “áo đỏ” đã được thủ lĩnh nhóm này liên lạc và huấn luyện sử dụng vũ khí.
Theo những gì 11 đối tượng bị bắt khai báo, sau khóa huấn luyện, “họ được nhận mỗi người 20.000 Baht (666 USD)”.
Theo cảnh sát Thái Lan, 35 trong tổng số 39 người đã vào lại được Thái Lan hôm 16/8. Còn một điều tra viên cho biết 11 tên bị bắt khi họ đang diễn tập lại kế hoạch ám sát các chính trị gia hàng đầu, trong đó có cựu phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.