Một toà án Anh ngày 11/1 bắt đầu mở phiên xét xử 6 nghi can âm mưu đánh bom mạng lưới giao thông London vào ngày 21/7/2005.
Các nhân viên cảnh sát tại ga tàu điện ngầm Bush ở London hôm 21/7/2005.
Trong âm mưu ngày 21/7, các thiết bị gây nổ đã được kích hoạt nhưng không phát huy hiệu quả như bọn tội phạm mong muốn. Không ai bị thương sau vụ việc. Phần lớn các nghi can chính đều bị bắt ở Anh vài ngày sau đó, bao gồm Ibrahim Muktar Said (28 tuổi), Ramzi Mohamed (25 tuổi), Manfu Asiedu (33 tuổi), Hussain Osman (28 tuổi) và Adel Yahya (24 tuổi). Tên thứ sáu Yassin Omar (26 tuổi) đã tìm cách chạy trốn sang Italia nhưng vẫn bị tóm cổ ở Rome trong vòng một tuần.
Cả 6 tên bị buộc tội sở hữu chất gây nổ, âm mưu đánh bom và sát nhân. Vụ án đang được xét xử tại toà án Woolwich dưới sự chủ toạ của Thẩm phán cấp cao Adrian Fulford. Theo nhận định của chánh án Fulford, phiên toà có thể kéo dài trong 4 tháng.
11 kẻ khác, kể cả vợ của Osman và chị gái của hắn, cũng sẽ phải ra hầu toà vào cuối năm nay với các tội danh tòng phạm và che giấu thông tin.
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ nghi can nào bị xét xử vì tham gia các vụ đánh bom tự sát hệ thống giao thông công cộng của London vào ngày 7/7. Kể từ đó, chính phủ Anh không ngừng cảnh báo về các nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tiếp theo tại đất nước này.
Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.