Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh trai của hung thủ ra đầu thú

TRIEUHOA| 21/04/2009 21:49

(HNMO) - Ngày 21/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP cho biết đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú là Trần Đức Trang (SN 1980) trú ở tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa can tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng.

(HNMO) - Ngày 21/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP cho biết đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú là Trần Đức Trang (SN 1980) trú ở tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa can tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng.


Trần Đức Trang trong nhóm những đối tượng liên quan đến vụ nổ súng

Trần Đức Trang chính là anh ruột của Trần Xuân Ánh (SN 1982), người đã gây ra những mâu thuẫn dẫn đến vụ thanh toán nhau bằng súnggây kinh hoàng ngày 4/2/2009, tại phố Đoàn Thị Điểm.

Như HNMO đã đưa tin, rạng sáng ngày 4/2, tại khu vực phốĐoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa (Hà Nội), xảy ra vụ đánh nhau giữa hai tốp thanh niên, khiến anh Phạm Văn Thắng (40 tuổi) trú tại 126 Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, Hà Nội tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Nguyên nhân dẫn đến  tử vong là do ngực trái anh Thắng bị 1 vết đạn bắn xuyên qua ngực, làm vỡ tim và đứt động mạch chủ. 

Qua thời gian điều tra đã xác định được tất cả các đối tượng trong hai nhóm thanh niên tham gia vụ đánh nhau trên, trong đó có 3 đối tượng trực tiếp cầm súng bắn. Theo cơ quan công an, vụ án mạng này liên quan đến vụ đánh nhau có vũ khí 5 năm trước đây.

Cách đây 5 năm, đêm 1/12/2004, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Xuân Ánh (SN 1982), nguyên sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao đến nhà nghỉ Linh Anhtrên phố Thông Phong với mục đích tìm gái mại dâm giải khuây. 

Tại đây Ánh đã nảy sinh cãi vã với Hoàng Thuý Linh là chủ nhà hàng. Cậy có võ nghệ cao cường, Ánh đã hành hung chị Linh và chồng là Đào Ngọc Thiết (tức Thiết cù). Chưa dừng lại ở đó, nhằm “giải quyết” mâu thuẫn, hai bên đã hẹn nhau ra ngõ Hàng Cháo vào đêm 2/12/2004 để nói chuyện. 

Tại đấy bị nhóm đàn em ít tuổi hơn “lên lớp”, nhóm của Thiết đã dùng súng rượt đuổi bắn nhóm Ánh chạy bán sống bán chết. Vụ nổ súng gây náo loạn đường phố này đã được cơ quan điều tra đã thu giữ 2 khẩu súng, bắt giữ các thủ phạm và đưa ra xét xử. 

Gần 2 năm sau, ngày 29/8/2006, liên quan đến một vụ án hiếp dâm trẻ em, Trần Xuân Ánh lại bị Công an quận Đống Đa bắt và bị xử tù giam. Trước Tết Kỷ Sửu (2009),Ánh được đặc xá ra tù. Nhân gặp nhau đầu xuân, trong một buổi rượu khicó mặt Đỗ Mạnh Cường (tức Cường chuột, SN 1979) – người có liên quan đến vụ xô xát năm 2004, Cường đã bắt Ánh phải xin lỗi đàn anh của mình là Thiết “cù”. Nhưng yêu cầu của Cường “chuột” lại làm máu nóng trong người Ánh sôi lên.

Khoảng 1h sáng ngày 4/2/2009, hai nhóm Thiết “cù” và Ánh đã gặp nhau tại phố Đoàn Thị Điểm để “thanh toán” lẫn nhau. Dù không mâu thuẫn với Thiết cù nhưng Trần Đức Trang thay vì đến can ngăn em lại cạy cũng có võ nghệ cao cường nên đã tích cực tham gia vào vụ việc trên.

T.Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Anh trai của hung thủ ra đầu thú

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.