Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey đề nghị thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh thương mại toàn cầu căng thẳng.
Dữ liệu do Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) cho thấy, lạm phát tại Anh trong tháng 4 tăng mạnh so với dự kiến, lên đến 3,5% so với mức 2,6% được ghi nhận ở tháng trước đó. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi, không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, đã tăng 3,8%, trong khi lạm phát dịch vụ cũng tăng vọt lên 5,4%.
Trong bối cảnh lạm phát cao, Thống đốc Ngân hàng trung ương Andrew Bailey đã đề nghị Chính phủ Anh tăng cường quan hệ với EU, đặc biệt khi những căng thẳng thương mại toàn cầu có nguy cơ khiến quốc gia này gặp khó khăn trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.
Ông Andrew Bailey nhận định, mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Anh và EU có thể “giảm thiểu những tác động tiêu cực” của Brexit đối với lĩnh vực thương mại, theo The Guardian ngày 30-5.
Khi nhận định sự hợp tác chặt chẽ hơn về các dịch vụ tài chính là ưu tiên hàng đầu, ông Andrew Bailey cũng đánh giá cao những nỗ lực gần đây của Chính phủ Anh nhằm thiết lập lại quan hệ với EU.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh cũng hiểu lý do vì sao người dân ủng hộ việc rời EU năm 2020, nhưng ông khẳng định sự kiện này rõ ràng đã ảnh hưởng đến nền kinh tế xứ Sương mù.
“Có nhiều lý do dẫn đến Brexit nhưng chúng ta nên làm mọi cách có thể để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến thương mại”, ông Andrew Bailey tuyên bố.
Gần đây, Anh và EU đã đạt được một thỏa thuận quan trọng, dự kiến sẽ mang lại gần 9 tỷ bảng Anh (khoảng 12,2 tỷ USD) cho nền kinh tế quốc gia này vào năm 2040. Thỏa thuận được công bố trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Anh - EU đầu tiên được tổ chức tại London hôm 19-5, với trọng tâm là các lĩnh vực an ninh và kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi thỏa thuận này là chương mới giữa EU và Anh, trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit.
Thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp thông qua việc loại bỏ nhiều cuộc kiểm tra thường lệ đối với các sản phẩm động vật và thực vật, cắt giảm chi phí, giảm thủ tục hành chính và mở lại thị trường EU cho nhiều mặt hàng xuất khẩu của Anh.
Trong lĩnh vực thủy sản, Anh và EU đã nhất trí về một khuôn khổ 12 năm bảo vệ quyền tiếp cận của Anh đối với vùng biển EU và duy trì hạn ngạch hiện tại cho các tàu của EU. Chính phủ Anh sẽ đầu tư 360 triệu bảng Anh để hiện đại hóa đội tàu và nâng cấp công nghệ.
Thỏa thuận cũng đặt nền tảng cho hợp tác quốc phòng và an ninh, bao gồm khuôn khổ cho sự tham gia của Anh vào chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của EU, cũng như hỗ trợ mua sắm quân sự chung.
(Theo Tân Hoa xã, The Guardian)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.