Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cảnh báo rằng, Iran đang nắm quyền quyết định sau khi Anh, Pháp và Đức (E3) ra tín hiệu sẵn sàng áp đặt lại lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nếu Tehran không đồng ý ký thỏa thuận hạt nhân vào cuối tháng 8.
Trong một bức thư chung gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an, ba nước xác nhận rằng đã sẵn sàng kích hoạt cơ chế khôi phục lệnh trừng phạt nếu các nỗ lực ngoại giao bị đình trệ.
Bộ trưởng nhóm E3 viết: "Chúng tôi đã nói rõ rằng nếu Iran không sẵn sàng đạt được giải pháp ngoại giao trước cuối tháng 8 - 2025 hoặc không nắm bắt cơ hội gia hạn, E3 sẽ kích hoạt cơ chế khôi phục lệnh trừng phạt".
Ngoài ra, chia sẻ trên tờ Jewish News, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cho biết, E3 đã đề nghị cho Iran cơ hội gia hạn lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc một cách có giới hạn với điều kiện rõ ràng. Trong đó có việc Iran nối lại đàm phán với Mỹ và đảm bảo hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
E3 nêu rõ, đề nghị của họ "vẫn chưa được Iran hồi đáp" và cảnh báo ba nước sẽ hành động nếu không có thỏa thuận hoặc gia hạn nào được đảm bảo trước thời hạn. "Iran vẫn có quyền lựa chọn nối lại đàm phán ngoại giao và chúng tôi kêu gọi Iran làm như vậy", ông Lammy nói: "Giờ đây, mọi chuyện đang nằm trong tay Iran”.
Các cuộc đàm phán giữa Iran và E3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Việc nới lỏng trừng phạt, được áp dụng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay. Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, đồng nghĩa với việc khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Washington.
Theo Iran International
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.