Ngày 11-4, giới chức Anh cho biết, Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe quốc gia (NICE) đã cấp phép sử dụng capivasertib, loại thuốc mới có khả năng làm chậm sự tiến triển của một dạng ung thư vú không thể chữa khỏi.
Loại thuốc này sẽ được sử dụng trong hệ thống Dịch vụ y tế quốc gia (NHS).
Capivasertib, còn được gọi là Truqap, do Tập đoàn Dược phẩm AstraZeneca của Anh sản xuất. Thuốc có thể giúp làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiến triển của khối u, giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư vú.
Giám đốc bộ phận đánh giá hiệu quả của thuốc tại NICE, Helen Knight, nhận định, thuốc capivasertib sẽ mang lại lợi ích cho những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển, đặc biệt khi họ không có nhiều lựa chọn điều trị. Ngoài ra, với phương pháp điều trị này, người bệnh có thể chưa cần phải thực hiện hóa trị, qua đó tránh được những tác dụng phụ liên quan.
Loại ung thư vú mà thuốc capivasertib nhắm tới mang một số đột biến gene nhất định và có khả năng lan rộng trong mô vú hoặc di căn tới các cơ quan khác trong cơ thể. Thuốc này hoạt động bằng cách ức chế một loại protein bất thường có vai trò thúc đẩy các tế bào ung thư nhân lên.
Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, khi kết hợp capivasertib với liệu pháp hormone fulvestrant, thời gian bệnh không tiến triển được kéo dài thêm khoảng 4,2 tháng so với nhóm sử dụng giả dược và fulvestrant.
NICE cho biết, hơn 1.000 phụ nữ mắc ung thư vú thể HR dương tính, HER2 âm tính có thể được hưởng lợi từ việc dùng capivasertib. Các nhà khoa học nhận định việc phê duyệt thuốc này là một “khoảnh khắc mang tính bước ngoặt” trong điều trị căn bệnh này.
Viện Nghiên cứu ung thư (ICR) tại London cũng hoan nghênh quyết định của NICE. Giám đốc điều hành của ICR, Kristian Helin, nhận định, đây là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng điều trị tốt hơn cho những bệnh nhân mắc loại ung thư vú tiến triển phổ biến nhất hiện nay.
Theo NICE, khoảng 50% số bệnh nhân mắc loại ung thư vú này có đột biến ở một hoặc nhiều gene, và capivasertib cho thấy hiệu quả trong việc ngăn chặn sự tiến triển của bệnh ở nhóm đối tượng này. Năm 2020, Anh ghi nhận 40.192 trường hợp chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, trong đó, gần 15% đã ở giai đoạn tiến triển ở thời điểm phát hiện bệnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.