Ngày 5-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting tại Kiev, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào hạ tầng quân sự tại thành phố này.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Streeting tới Ukraine kể từ khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Anh. Tại cuộc gặp, hai bên tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev, mở rộng hợp tác sản xuất vũ khí và siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Theo tuyên bố của Tổng thống Zelensky, Ukraine tin rằng Nga có khả năng sẽ tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo, loại vũ khí được Mátxcơva sử dụng trong các đợt tập kích gần đây nhằm vào Kiev. Ông nhấn mạnh chiến lược phòng thủ của Ukraine không chỉ dừng ở việc đánh chặn các cuộc tấn công mà còn hướng tới việc làm suy yếu năng lực sản xuất và triển khai tên lửa của Nga, đồng thời cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác sản xuất một số loại vũ khí mà cả Anh và Ukraine đều có thế mạnh.
Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp Nga tham gia sản xuất tên lửa, đồng thời mong muốn London tiếp tục hỗ trợ Kiev bảo vệ các thành phố trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Về phía Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara để thảo luận chi tiết về các gói hỗ trợ quân sự cũng như phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm huy động thêm nguồn lực cho Ukraine.
Kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, Anh là một trong những đồng minh lớn nhất của Ukraine, cung cấp nguồn viện trợ quân sự và tài chính lớn cho Kiev. London cũng là thành viên sáng lập Liên minh Chống Tên lửa Đạn đạo, được thành lập tại Paris hồi tháng 7, nhằm hỗ trợ các sáng kiến tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, trong đó có dự án tên lửa đánh chặn nội địa FREYJA.
Thời gian gần đây, Anh liên tiếp công bố các gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev. Ngày 16-7, London cam kết dành 300 triệu bảng Anh (khoảng 403 triệu USD) cho chương trình hợp tác với Thụy Điển nhằm cung cấp 15 máy bay hiện đại cho Ukraine. Trước đó, hồi tháng 6, Anh công bố gói viện trợ quân sự trị giá 752 triệu bảng Anh (khoảng 996 triệu USD), bao gồm 150.000 máy bay không người lái, hơn 350 tên lửa phòng không và các hệ thống radar.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn Patriot – hệ thống phòng không chủ lực để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga. Tổng thống Zelensky nhiều lần kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp các tổ hợp phòng không, cảnh báo Nga có thể tiếp tục tập kích hạ tầng năng lượng trong mùa đông tới.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cũng nhận định chiến dịch mùa đông sắp tới của Nga có thể mở rộng sang các cơ sở hạ tầng cấp nước và xử lý nước thải, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn các dịch vụ thiết yếu đối với hàng triệu người dân Ukraine.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.