Văn hóa

Ấn tượng lễ hội áo dài “Hương sắc Hoàng Mai”

Hiền Thu 24/11/2023 - 22:24

Tối 24-11, tại công viên hồ Đền Lừ, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai tổ chức Lễ hội áo dài “Hương sắc Hoàng Mai”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tuần lễ văn hoá” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai.

img_5120.jpg
Lãnh đạo quận Hoàng Mai và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai Nguyễn Lệ Hằng cho biết, đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận, chương trình Lễ hội áo dài “Hương sắc Hoàng Mai” được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của áo dài, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô.

img_4992.jpg
Bộ sưu tập "Hương sắc Hoàng Mai"

Chương trình có sự tham gia của hơn 500 cán bộ, hội viên, phụ nữ quận Hoàng Mai, đại diện các gia đình, nữ trí thức, nữ doanh nhân, cán bộ công chức, thiếu nhi và học sinh, sinh viên yêu áo dài, mong muốn đưa áo dài truyền thống trở nên gần gũi, gắn bó với nhịp sống hiện đại. Trong chương trình này, tình yêu áo dài được lan tỏa qua phần trình diễn các bộ sưu tập và phần đồng diễn áo dài.

img_5010.jpg
Bộ sưu tập "Áo dài gia đình".

“Với các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tôi tin tưởng và hy vọng rằng những trải nghiệm ý nghĩa từ chương trình này sẽ góp phần lan tỏa tình yêu áo dài và chương trình sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc về phụ nữ Hoàng Mai, đặc biệt dấu ấn về quá trình xây dựng và phát triển quận Hoàng Mai sau 20 năm thành lập”, bà Nguyễn Lệ Hằng nhấn mạnh.

img_5036.jpg
Bộ sưu tập “Nàng là hoa”.

Lễ hội áo dài “Hương sắc Hoàng Mai” được đầu tư công phu, có quy mô lớn, thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu áo dài, nhà thiết kế, ca sĩ, nghệ sĩ diễn viên với nhiều bộ sưu tập: “Hương sắc Hoàng Mai”, “Áo dài gia đình”, “Nàng là hoa”, “Quốc hoa” cùng những ca khúc đặc sắc: “Xin chào Việt Nam”, “Hà Nội 12 mùa hoa”, “Áo dài ơi”… Đặc biệt là phần trình diễn áo dài của 140 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 14 phường trên địa bàn quận.

img_5061.jpg
Bộ sưu tập "Quốc hoa".
img_5115(1).jpg
Phần đồng diễn áo dài.

Gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập quận, các nhà thiết kế đã khéo léo đưa vào bộ sưu tập những nét tinh hoa văn hoá đặc trưng của Hoàng Mai, như: Đền Lư Giang - nơi thờ mẫu Liễu Hạnh một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam; hay Chùa Sét, Chùa Pháp Vân trong hệ thống Tứ pháp quý giá; miếu Gàn nơi thờ đức thánh Bảo Ninh Vương người học trò của Chu Văn An; đình, đền Định Công Thượng thờ 3 vị tổ nghề kim hoàn; đền Nguyễn Trãi tại Khuyến Lương, Trần Phú; chùa Nga My, chùa Đông Thiên, chùa Lủ, chùa Tứ Kỳ; đình Nghè Mai Động, đình Hoàng Mai, đình Khuyến Lương, đình Linh Đàm, đền Nguyễn Trãi; lễ hội bơi trải, lễ hội vật cầu và các lễ hội truyền thống trên địa bàn quận… Thông qua bộ sưu tập áo dài tôn vinh, quảng bá nét đặc sắc văn hoá, truyền thống lịch sử quận Hoàng Mai.

Một số phần trình diễn các bộ sưu tập:

img_5027.jpg
img_4965.jpg
img_5095.jpg
img_5085.jpg
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng lễ hội áo dài “Hương sắc Hoàng Mai”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.