(HNMĐT) - Trong 2 ngày 20, 21/11, tại Trại giam của Công an thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán bar Thiên Khải hồi đầu năm nay. Án tử hình đã được tuyên cho Thái Văn Thu – Kẻ cầm đầu vụ giết người này.
(HNMĐT) - Trong 2 ngày 20, 21/11, tại Trại giam của Công an thành phố Hà Nội, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại quán bar Thiên Khải hồi đầu năm nay. Án tử hình đã được tuyên cho Thái Văn Thu – Kẻ cầm đầu vụ giết người này.
11 bị cáo trong vụ án này gồm: Thái Văn Thu (sinh năm 1968, trú tại 23 Bạch Mai, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Quốc Hùng (28 tuổi, ở tại K9 phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An), Phonsa Vẳn Vông Khăm Khun (27 tuổi, quốc tịch Lào, hộ khẩu thường trú tại Làng Thông Chạ Lơn, huyện Khăm Cột, tỉnh BolyKhămSay, Lào), Đỗ Anh Tuấn (tức Tuấn Béo), Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Thành (Thành Bẹt), Đặng Đình Hùng, Hà Việt Anh, Hoàng Minh Châu, Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Đắc Huỳnh bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về các tội: Giết người, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.
Vụ án xảy ra vào tối 13/1/2007, Thái Văn Thu cùng Tuấn Béo mời khách từ thành phố Vinh, Nghệ An ra thăm Hà Nội đi uống rượu tại bàn VIP 1 ở quán bar Thiên Khải (số 2 phố Đông Tác, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội). Đến 23h cùng ngày, anh Nguyễn Huy Linh (sinh năm 1979, ở phòng 107 E8 Phương Mai, Đống Đa) và em trai là Nguyễn Sỹ Huy, cùng 1 số người bạn gồm: Tạ Duy Thắng, Bùi Quang Hưng, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thắng, Nguyễn Thị Thảo đến quán bar Thiên Khải ngồi uống rượu tại bàn VIP 2. Trong quá trình uống rượu, nhóm của anh Linh có đứng ngay tại bàn nhún nhảy. Thái Văn Thu cho rằng nhóm của anh Linh trêu tức mình nên bảo Tuấn "về lấy dao để chém hội ngồi bàn bên cạnh". Sau đó Thu cùng đồng bọn có tên nêu trên mỗi người cầm 1 con dao xông vào quán chém tới tấp số khách ngồi ở bàn VIP 2. Đỗ Anh Tuấn đứng ngoài trông xe máy chờ đồng bọn để bỏ trốn. Hậu quả làm anh Nguyễn Huy Linh bị chết trên đường đi cấp cứu, còn các anh Nguyễn Sỹ Huy bị thương tích 59%, Tạ Duy Thắng 59%, Bùi Quang Hưng 9%.
Các tên Việt Anh, Châu, Hùng mặc dù biết rõ nhóm của Thu dùng dao chém chết người tại bar Thiên Khải những vẫn giúp đỡ tiền và gửi gắm ở nhà người quen để bọn chúng bỏ trốn, nên bị truy tố về tội "che giấu tội phạm".
HĐXX nhận định: đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, dùng dao sắc, nhọn đâm chém quyết liệt nhằm giết chết nhiều người cùng 1 lúc, việc anh Huy, anh Thắng, anh Hưng không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Vì vậy, HĐXX đã tuyên án phạt Tử hình đối với Thái Văn Thu, 2 án Tù chung thân đối với Lê Quốc Hùng và Phonsa Vẳn Vông Khăm Khun. Đỗ Anh Tuấn 12 năm tù giam. Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Văn Thành cùng lĩnh 13 năm tù giam. Nguyễn Duy Nam 9 tháng tù giam. 4 bị cáo còn lại đều lĩnh 9 tháng tù treo, thử thách 18 tháng.
H.Q
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.