Ngày 22-8, xã An Khánh tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm thiết chế “Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Ngãi Cầu.

Tại buổi lễ, Trưởng thôn Ngãi Cầu Chu Đức Dũng, đại diện Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa thôn Ngãi Cầu cho biết, thôn đã phối hợp triển khai xây dựng mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao với định hướng đổi mới phương thức quản lý, khai thác và tổ chức các hoạt động; phát huy tốt hơn giá trị của cơ sở vật chất hiện có và phát huy vai trò chủ thể của người dân.
Vì vậy, Ban Chủ nhiệm từng bước xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của thôn; quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; khuyến khích đọc sách, học tập, giao lưu cộng đồng và từng bước ứng dụng công nghệ số trong cung cấp thông tin, kết nối người dân với các hoạt động của nhà văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Bùi Thu Hương biểu dương sự vào cuộc chủ động của cấp ủy, lãnh đạo thôn, Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa – Khu thể thao và nhân dân thôn Ngãi Cầu trong quá trình xây dựng mô hình.
Theo đó, nhà văn hóa đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của nhân dân còn khu thể thao chính là không gian rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gắn kết cộng đồng thường xuyên. Tại đây, các câu lạc bộ chính là hạt nhân tập hợp nhân dân, phát huy năng khiếu và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thôn Ngãi Cầu hiện có 11 câu lạc bộ hoạt động: Bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, vật, zumba, dưỡng sinh, ca trù, yoga, lân sư rồng và võ thuật, cờ tướng.

Để mô hình thực sự hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Thu Hương đề nghị Ban Chủ nhiệm cần xây dựng lịch hoạt động cụ thể; các câu lạc bộ phải có chương trình sinh hoạt, có người phụ trách và có sự phối hợp. Bên cạnh hoạt động thể thao quần chúng, cần quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa; từng bước ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động của mô hình. Đối với các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã nghiên cứu, học tập mô hình tại thôn Ngãi Cầu, nhất là cách tổ chức, quản lý và khai thác nhà văn hóa - khu thể thao. Trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế nhằm phát huy thế mạnh, xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thiết thực, hiệu quả...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.