Xã hội

An Hiền (xã Hoàng Diệu) đồng tâm, hiệp lực xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Kim Nhuệ 14/11/2023 22:00

Tối 14-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ).

Cùng dự ngày hội có Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường…

van-nghe-1.jpg
Tiết mục văn nghệ của nhân dân thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ).

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Hiền Nguyễn Văn Hùng cho biết, thôn có 388 hộ dân. Ngoài phát triển kinh tế tại 20 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, An Hiền còn có 250 lao động làm việc tại các doanh nghiệp với mức lương trung bình 7-9 triệu đồng/tháng… Thu nhập bình quân của An Hiền hiện đạt 71 triệu đồng/người/năm. Thôn không còn nhà dột nát. Từ năm 2020 đến nay, An Hiền không còn hộ nghèo, 80% người quá cố được hỏa táng. Đặc biệt năm học 2022-2023, thôn có 12 học sinh giỏi cấp huyện, 38 học sinh giỏi cấp trường, 7 học sinh thi đỗ vào các trường đại học…

Ngoài đoàn kết giúp đỡ các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, ủng hộ các quỹ khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, biển đảo Việt Nam…, người dân An Hiền tự nguyện đóng góp hơn 800 triệu đồng xây dựng công trình tâm linh, sân chơi thể thao, lắp đặt và duy trì hệ thống camera an ninh, công trình chiếu sáng, trang trí công cộng… Hiện nay, An Hiền đang vận động xã hội hóa đầu tư công trình nhà Mẫu tại chùa làng với kinh phí dự kiến hơn 1 tỷ đồng.

mung-tuoi.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm hỏi, mừng tuổi các cụ cao niên thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu).

Tham luận tại ngày hội, người dân An Hiền thể hiện quyết tâm tiếp tục đồng tâm, hiệp lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, trở thành nông thôn kiểu mẫu…

pct-tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng quà các gia đình văn hóa tiêu biểu thôn An Hiền.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chúc mừng những kết quả An Hiền đã đạt được trong năm qua. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển; quan tâm giúp đỡ hộ cận nghèo thoát nghèo; không để con em mắc vào tệ nạn xã hội; cùng nhau bảo vệ môi trường, thực hiện quy định về nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc…

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận ở các cấp. Các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục triển khai, hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”; huy động mọi nguồn lực để chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững…

“Tôi mong rằng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm sau, khu dân cư chúng ta có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu hơn nữa cùng đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cho cộng đồng dân cư yêu quý của chúng ta phát triển toàn diện…”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ.

bi-thu-cm.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng đã mừng tuổi các cụ cao niên; tặng quà gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. UBND xã Hoàng Diệu công bố quyết định công nhận và khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu của khu dân cư…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An Hiền (xã Hoàng Diệu) đồng tâm, hiệp lực xây dựng nông thôn kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.