Ngày 18/7, Vương Minh Luân (27 tuổi), người đã sử dụng phòng nghỉ của mình làm điểm chiếu phim sex cho học sinh xem, bị TAND Tối cao tại TPHCM xử phạt 3 năm tù giam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Theo hồ sơ vụ án, Vương Minh Luân, ngụ tại số 7/8 đường Hoàng Hoa Thám, phường 3, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), là giáo viên dạy các môn văn, giáo dục công dân và kiêm công tác bảo vệ của Trường THCS xã An Hữu, huyện Cái Bè, được nhà trường bố trí phòng nghỉ tại trường. Khoảng từ tháng 1 đến tháng 6/2004, Luân sử dụng phòng nghỉ của mình làm điểm chiếu phim sex cho học sinh xem đến 5 lần. Lần đầu, Lê Quang Duy cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Hữu Toàn, Đặng Hữu Tài, Huỳnh Thanh Tâm ngụ tại ấp 1, xã An Hữu đến phòng của Luân chơi. Luân khoe vừa mượn được một đĩa sex rồi mở máy chiếu mọi người cùng xem. Lần thứ hai, Trần Hoàng Lần thứ tư diễn ra vào trung tuần tháng 6/2004. Lê Quang Duy mua đĩa sex từ TPHCM rồi rủ Tài, Tâm, Toàn, Cường đến phòng của Luân chiếu xem. Một lần, Huỳnh Hữu Tâm, Đặng Hữu Tài bị Luân phản đối cho phem phim sex tại phòng. Sau đó, đêm nào phòng bảo vệ và phòng ở của Luân cũng bị ném đá. Ngày 5/7/2004, Tâm và Tài bị Công an xã An Hữu bắt quả tang và buộc viết cam kết không ném đá vào trường nữa. Đến ngày 7/7/2004, Luân bị mời đến Công an xã làm việc, cùng ngày Công an xã An Hữu lập biên bản về vi phạm hành chính trong việc chiếu phim sex cho nhiều người xem. Bốn tháng sau đó, cơ quan An ninh điều tra Công an Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Minh Luân về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ngày 15/5, TAND tỉnh Tiền Giang đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, tuyên phạt Vương Minh Luân 3 năm tù giam. Bản án sơ thẩm cũng ghi nhận bị cáo Luân không chủ động phạm tội mà do Nguyên Hữu Toàn và Lê Quang Duy đem đĩa đến phòng Luân. Do Lê Quang Duy cùng với Toàn, Tâm, Tài đã bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa xử lý được. Với bản án trên, luật sư Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Luật sư Long An cho rằng vụ án này có nhiều dấu hiệu vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự vì thiếu tính đầy đủ, tính chính xác, tính khách quan và bỏ sót nhiều đối tượng giữ vai trò tổ chức. CAND
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.