Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấm áp chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13

Minh Ngọc| 05/01/2020 21:13

(HNMO) - Tối 5-1-2020, đến dự chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13 - năm 2020, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để các em có điều kiện sống tốt hơn, được hòa nhập và phát triển.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, cảm ơn những “tấm lòng vàng”; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tiếp tục đồng sức, đồng lòng giúp đỡ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng với các cơ quan chức năng dành những gì tốt nhất cho trẻ em.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13. Ảnh: Mạnh Dũng

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ấm áp, ý nghĩa nhân dịp Tết đến, Xuân về và tri ân những tấm lòng hảo tâm. Qua 12 lần tổ chức, Chương trình “Mùa xuân cho em” đã huy động hơn 1.100 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho hơn một triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Tại chương trình năm 2020, các đại biểu đã xem, lắng nghe tiếng nói, mơ ước của những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời nhìn lại hành trình 30 năm Việt Nam thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em với những thành tựu nổi bật. Cũng tại chương trình này, bước đầu, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong nước, nước ngoài đã ủng hộ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã khen thưởng nhiều đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong năm vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh Mạnh Dũng

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt các nhà tài trợ tiêu biểu có đóng góp tích cực vào các hoạt động vì trẻ em năm 2019 trong Chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng”.

Theo thống kê của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, trong những năm vừa qua, tổng số tiền các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho Quỹ đạt hơn 6.800 tỷ đồng, đã giúp hơn 32 triệu lượt trẻ em. Riêng năm 2019, các nguồn đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt hơn 128 tỷ đồng để giúp đỡ, hỗ trợ hơn 128.000 lượt trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 13

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.