TTTĐ - Hình ảnh hai robot được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Minh Trí và Ngọc Hân tương tác cùng các đại biểu thiếu nhi đã trở thành điểm nhấn trong Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025, sáng 15/5.
Sự xuất hiện của hai “người bạn đặc biệt”, robot Minh Trí và Ngọc Hân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đại biểu thiếu nhi tại Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025.
Minh Trí tượng trưng cho tư duy logic, dẫn đường bằng trí tuệ và công nghệ; Ngọc Hân là hiện thân của trái tim biết yêu thương, chia sẻ, và truyền cảm hứng học tập. Không chỉ là công cụ trình diễn kỹ thuật, hai robot này còn đóng vai trò như những người dẫn chuyện, người bạn tâm giao, giúp các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống hiện đại.

Khi robot Minh Trí đặt câu hỏi với sự tò mò “Ở độ tuổi này, các bạn đã biết gì về trí tuệ nhân tạo?”, không khí hội trường lập tức trở nên sôi động. Các đại biểu thiếu nhi, những gương mặt tiêu biểu của khắp mọi miền đất nước, đã chủ động, hào hứng chia sẻ hiểu biết của.
Đại biểu Phan Tuấn Kiệt (Quảng Bình) ví AI như một bộ não thông minh trong máy móc, giúp con người tra bản đồ, điều khiển dây chuyền sản xuất hay tìm kiếm thông tin. Em H Môn Ê Ban (Đắk Lắk) nhấn mạnh, khả năng học hỏi không ngừng của AI, càng được “học” nhiều, bạn ấy càng trở nên thông minh hơn và giúp ích nhiều hơn cho con người.
“Trí tuệ nhân tạo giống như một người bạn thông minh sống trong chiếc máy tính. Bạn ấy có thể giúp chúng mình làm việc nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn”, em H Môn Ê Ban chia sẻ.
Trước câu hỏi của robot Ngọc Hân về vấn đề liệu một thiếu nhi biết sử dụng AI thành thạo có thể được xem là “Cháu ngoan Bác Hồ” trong kỷ nguyên mới, nhiều đại biểu thiếu nhi đã có những câu trả lời vô cùng thuyêt phục.
Nhóm các em Nguyễn Trường Thiên Phú (Cần Thơ), Triệu Mùi Mản (Cao Bằng), H Môn Ê Ban (Đắk Lắk), Phan Tuấn Kiệt (Quảng Bình và Huỳnh Anh Thư (TP Hồ Chí Minh) đều đồng tình bày tỏ ý kiến: Thiếu nhi Việt Nam ngày nay nếu biết học hỏi nhanh và sử dụng AI thành thạo thì đó chính là hình ảnh “Cháu ngoan Bác Hồ” thời đại mới.
Theo các em: Trong thời đại công nghệ, việc chủ động tiếp cận và làm chủ AI thể hiện sự cầu tiến, ham học và tinh thần phát triển bản thân; AI là công cụ giúp chúng ta phát triển ý tưởng, tạo ra những dự án độc đáo, đổi mới trong học tập và đời sống, đúng với tinh thần sáng tạo mà Bác Hồ mong muốn và hy vọng; thiếu nhi biết vận dụng AI vào học tập, nghiên cứu hay hoạt động ngoại khóa, chúng ta đang làm đúng lời dạy của Bác, biến kiến thức thành hành động cụ thể; AI là công cụ giúp thiếu nhi hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.

Không chỉ thiếu nhi được học từ AI, mà robot Minh Trí và Ngọc Hân cũng “học ngược lại” từ chính các đại biểu tại Đại hội. Khi được em Trần Bình Minh (Hải Phòng) đặt câu hỏi liên quan đến ấn tượng đối với thiếu nhi Việt Nam, Minh Trí chia sẻ: “Sự tươi mới, tinh thần bền bỉ và trí tưởng tượng phong phú của các bạn nhỏ khiến mình học hỏi không ngừng”. Ngọc Hân thì ấn tượng với ước mơ về một thế giới hòa bình, giấc mơ giản dị nhưng lớn lao mà nhiều bạn nhỏ vẫn ấp ủ.
Các đại biểu thiếu nhi đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vai trò của AI trong học tập và cuộc sống. Từ việc hỏi cách sử dụng AI an toàn, đến câu chuyện làm thế nào để cân bằng giữa giữ gìn văn hóa truyền thống và tiếp cận công nghệ hiện đại. Mỗi câu hỏi đều mang tính thực tiễn và cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của các em.
Đặc biệt, khi được hỏi: “Tương lai thiếu nhi Việt Nam sẽ ra sao vào năm 2030 hay 2045?”, robot Minh Trí trả lời bằng một hình ảnh đầy cảm hứng: “Một thế hệ thông minh, sáng tạo, nhân ái và có trách nhiệm, biết tận dụng công nghệ để phát triển đất nước.”

Kết thúc cuộc giao lưu, các bạn nhỏ cùng nhìn về tương lai không chỉ với trí tuệ mà còn với trái tim nhân ái. AI sẽ không thay thế con người, nhưng sẽ trở thành người bạn hỗ trợ đắc lực, nếu được sử dụng một cách thông minh, trách nhiệm và có định hướng.
Với sự dẫn dắt của Đội TNTP Hồ Chí Minh, sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cùng khát vọng vươn lên của chính các em, thiếu nhi Việt Nam sẽ trở thành những công dân số có trách nhiệm, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.