Điểm nóng

Ai Cập phủ nhận kế hoạch di dời nửa triệu người ở Gaza

Thương Nguyệt (Theo Times of Israel, Anadolu) 22/03/2025 - 08:10

Ai Cập đã bác bỏ mọi thông tin từ truyền thông Israel về kế hoạch di dời 500.000 người Palestine ở Gaza đến Bắc Sinai.

“Ai Cập dứt khoát phủ nhận việc chuẩn bị di dời tạm thời 500.000 người dân Gaza đến một thành phố được chỉ định ở Bắc Sinai như một phần của công cuộc tái thiết Gaza”, Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập (SIS) nêu rõ trong tuyên bố ngày 21-3 (giờ địa phương).

SIS khẳng định, những cáo buộc là “sai sự thật và hoàn toàn không phù hợp với lập trường kiên định, có nguyên tắc của Ai Cập”. Đây cũng là điều mà quốc gia này đã thể hiện rõ ràng ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Đồng thời, cơ quan này chỉ ra những nỗ lực ngoại giao gần đây của Ai Cập, lưu ý rằng kế hoạch tái thiết của Cairo, được trình bày tại Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập vào ngày 4-3, dựa trên mục tiêu bảo đảm rằng “không một người Palestine nào rời khỏi Gaza”.

gazathxthang3.jpg
Gaza tiếp tục bị tàn phá bởi những đợt tấn công mới nhất do quân đội Israel triển khai. Ảnh: Tân Hoa xã

Cairo cũng đã tái khẳng định lập trường dứt khoát bác bỏ mọi nỗ lực di dời người dân Palestine, dù dưới hình thức cưỡng bức hay tự nguyện, tới bất kỳ địa điểm nào bên ngoài Gaza, đặc biệt là Ai Cập. Tuyên bố cũng nhấn mạnh, mọi hành động di dời như vậy sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của quốc gia này.

Liên quan việc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đe dọa Israel sẽ sáp nhập các khu vực của Gaza nếu Hamas từ chối thả những con tin còn lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce đã từ chối đưa ra bình luận. Động thái này dường như trái ngược với chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, vốn từng nhiều lần phản đối mọi khả năng sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Israel.

Bà Tammy Bruce cũng đổ lỗi cho Hamas trước việc Israel nối lại các hoạt động quân sự ở Gaza, cho rằng lực lượng này đáng ra phải đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

Về phần mình, Hamas khẳng định đã tuân thủ các điều khoản ban đầu của thỏa thuận, với dự kiến giai đoạn hai sẽ bắt đầu vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, Israel từ chối tiến hành vì giai đoạn này yêu cầu quốc gia Do Thái rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza và chấm dứt vĩnh viễn xung đột. Tel Aviv cũng tuyên bố, xung đột sẽ tiếp tục cho đến khi năng lực quân sự và quản lý của Hamas bị loại bỏ hoàn toàn.

Ở diễn biến liên quan, 40 con tin được trả tự do và 250 thành viên gia đình các con tin khác đã ký một lá thư với nội dung kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng các hoạt động quân sự và trở lại bàn đàm phán với Hamas.

“Hãy dừng chiến đấu, trở lại đàm phán và hoàn tất thỏa thuận sẽ trả tự do cho tất cả con tin ngay cả khi phải trả giá bằng việc chấm dứt chiến tranh”, nội dung thư có đoạn.

Kể từ khi Israel nối lại không kích Gaza quy mô lớn, hơn 700 người đã thiệt mạng và hơn 900 người bị thương. Tính đến nay, xung đột tại vùng lãnh thổ này đã khiến số người thiệt mạng gần chạm ngưỡng 50.000 người và hơn 112.000 trường hợp bị thương.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Liên hợp quốc đang tìm kiếm sự đảm bảo an toàn từ Israel, đặc biệt sau vụ 6 nhân viên của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới thiệt mạng trong tuần này.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cho biết, việc Israel đóng các cửa khẩu ở Gaza trong 20 ngày gây ra tác động nghiêm trọng đối với dân thường, trong khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe tại vùng lãnh thổ này ngày càng áp lực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập phủ nhận kế hoạch di dời nửa triệu người ở Gaza

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.