Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa quyết định tăng lãi suất huy động tiền gửi USD từ 0,05% đến 0,4% so với trước. Trong đó lãi suất tiết kiệm bằng USD kỳ hạn 3 tháng là 1,5%/năm (tăng 0,2%), kỳ hạn 6 tháng là 1,7%/năm (tăng 0,2%), kỳ hạn 12 tháng là 2,1%/năm (tăng 0,1%) kỳ hạn 24 tháng là 2,8% (tăng 0,4%), kỳ hạn 36 tháng là 3%/năm (tăng 0,4%).
Các chuyên gia cho rằng sự kiện VCB và ACB điều chỉnh lãi suất huy động USD chắc chắc sẽ tác động đến các ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần hiện đang đứng trước sức ép tăng lãi suất để giữ vững thị phần huy động vốn. Hơn nữa, khối các ngân hàng cũng đang phải chịu chi phí tăng cao do tỷ lệ dự trữ tăng lên gấp đôi (từ 4% lên 8%) kể từ 1/7. Khối các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngoài VCB chưa có động thái sẽ tăng lãi suất USD. Thậm chí đại diện của ngân hàng công thương Việt Nam còn khẳng định họ sẽ không tăng lãi suất USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng việc các ngân hàng có tăng lãi suất huy động USD không còn phụ thuộc vào những diễn biến về tỷ giá của USD trên thị trường tiền tệ quốc tế, chứ không chỉ phụ thuộc vào mức tăng 0,25% Cục Dự trữ liên bang Mỹ vừa đưa ra.
K.C (TTXVN)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.