Theo dõi Báo Hànộimới trên

''99% yếu tố thành công của sáng tạo là sự nỗ lực, 1% là ý tưởng''

Tuệ An - Nam Trung| 22/04/2023 12:10

(HNMO) - Ngày 22-4, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Các diễn giả và đại diện các đơn vị tham gia tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26-4. Năm nay, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy chủ đề “Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của giới nữ cho đổi mới, sáng tạo.

Tại toạ đàm, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Kim Loan (nhà sáng chế với nhiều sản phẩm bảo vệ, chăm sóc người bị bệnh cột sống; là người sở hữu 252 bằng sáng chế độc quyền tại Việt Nam và 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với thương hiệu Ghế Dr.Loan) chia sẻ: "Tôi tâm đắc một tổng kết rằng 99% yếu tố thành công của các sáng chế, sáng tạo là sự nỗ lực không ngừng; 1% còn lại là ý tưởng”.

Bác sĩ Phạm Thị Kim Loan chia sẻ tại tọa đàm.

Chị Trần Thị Triệu, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Gia Hải Yến (nhà sáng chế độc quyền 2 giải pháp tổ yến thực dưỡng dùng ngay) cho biết, chị tâm đắc khẩu hiệu “Ở đâu có tình yêu lao động, ở đó có sáng tạo”. Nếu chúng ta đam mê, miệt mài làm việc, sẽ xuất hiện những ý tưởng, sáng tạo mới. Chị khuyến khích mỗi người ghi lại ý tưởng, khi có thời gian nghiền ngẫm, suy nghĩ kỹ càng hơn, chúng ta sẽ lựa chọn đúng và phát triển ý tưởng đó thành sản phẩm sáng tạo cụ thể. "Hãy kiên trì, quyết tâm!”, chị nói.

Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương (người viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam) tâm sự, niềm vui Ngày Thống nhất 30-4 đã khiến bà từ một diễn viên có thêm cảm hứng trở thành tác giả sáng tác kịch bản kịch nói. Sau ngày 30-4-1975, kịch nói miền Bắc tạo nên làn sóng mới cho sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, nơi công chúng vốn chỉ biết nhiều đến cải lương. Ngôn ngữ kịch nói có hấp dẫn riêng, bởi thông điệp của nó nhanh chóng, trực tiếp đến với người xem.

“Tôi đã kết nối các yếu tố này với tính cách của người miền Nam, đó là: Chuyện gắn với đời; lời thoại gắn với thực tế; câu chuyện thức tỉnh tình cảm, cảm xúc của người xem, từ đó sẽ đưa thông điệp sống tốt đẹp hơn tới suy nghĩ của mỗi người để có lựa chọn đúng khi hành động”, Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nói.

Sáu nhà sáng chế, sáng tạo nữ tham gia chương trình.

Kết thúc tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Huệ khẳng định sự đóng góp của những gương phụ nữ nỗ lực sáng chế, sáng tạo tham gia toạ đàm nói riêng và hàng nghìn gương phụ nữ tiêu biểu khác của thành phố. Sự thành công, những kinh nghiệm của họ là sự khích lệ cho phụ nữ thành phố tiếp tục vươn lên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Còn bà Phạm Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh: “Mọi ý tưởng, nỗ lực sáng chế đều đáng trân trọng và cần được bảo vệ. Chúng ta cùng chung tay quảng bá và áp dụng công cụ pháp lý hữu hiệu bảo vệ sở hữu trí tuệ để các thành quả của đổi mới sáng tạo được sử dụng ngày càng hữu ích hơn cho tất cả mọi người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''99% yếu tố thành công của sáng tạo là sự nỗ lực, 1% là ý tưởng''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.