Đời sống

98% vụ việc phức tạp ở Ba Đình được hòa giải thành từ cơ sở

Tiến Thành 27/12/2023 16:57

Năm 2023, quận Ba Đình đã hòa giải thành 88/89 vụ, đạt tỷ lệ 98%, 1 vụ đang tiến hành hòa giải.

Chiều 27-12, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, công tác an toàn thực phẩm năm 2023.

badinh5.jpg
Lãnh đạo quận Ba Đình khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Năm 2023, toàn quận có 53.863/ 56.117 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 95,9%), đạt 108,9% chỉ tiêu thành phố giao và 106,5% chỉ tiêu quận giao. Toàn quận có 214/217 tổ đạt tổ dân phố văn hóa (tỷ lệ 98,59%), đạt 134,13% chỉ tiêu thành phố giao, 115,93% chỉ tiêu quận giao. Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, lôi cuốn được sự tham gia của mọi đối tượng, thành phần, lứa tuổi.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, năm 2023, quận đã lồng ghép, tổ chức 195 hội nghị tuyên truyền với 25.924 lượt người tham dự. Quận đã biên soạn và phát hành 168 nghìn tờ gấp luật giới thiệu tóm tắt các văn bản pháp luật mới.

Đáng lưu ý, toàn quận có 157 tổ hòa giải, 1.120 hòa giải viên, 146 tổ hòa giải 5 tốt. Trong năm 2023 quận đã hòa giải thành 88/89 vụ, đạt tỷ lệ 98%, 1 vụ đang tiến hành hòa giải.

Công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt. Toàn quận có 1.824 cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đến Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm quận, phường. Công tác kiểm tra, giám sát đã được Đoàn liên ngành triển khai thực hiện tốt, đặc biệt trong dịp cao điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu năm 2023. Quận cũng duy trì mô hình các tuyến phố có kiểm soát an toàn thực phẩm.

badinh4.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm đề nghị các cơ quan, đơn vị, 14 phường trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa thành phố và quận giao; đặc biệt đẩy mạnh việc thực hiện các phường điểm về đô thị - văn minh.

Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, nâng cao kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên, nhân rộng các mô hình tốt, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, duy trì chuẩn quốc gia về về y tế tại 14 phường. Tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động phòng chống dịch, khống chế dập tắt ổ dịch, không để lây lan ra cộng đồng; bảo đảm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Quận cũng duy trì tuyến phố có kiểm soát về an toàn thực phẩm. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể các trường và cơ quan, đơn vị, trường học, khách sạn trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
98% vụ việc phức tạp ở Ba Đình được hòa giải thành từ cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.