Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (T.Ư MTTQ) Việt Nam nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm… hãy dành những tình cảm tốt đẹp, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Trước tình hình những ngày qua, cơn bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại về người và tài sản đối với Nhân dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ Nghị định 93/2021/NĐ-CP, chiều nay, 2/10, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy.
Cùng tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư Trần Thắng, Nguyễn Thái Học; lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan T.Ư; lãnh đạo các tập đoàn, ngân hàng, tổng công ty, doanh nghiệp (DN); lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; các nhà hảo tâm…
Tại Lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đọc “Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra”.
Trong đó nêu rõ, trong tháng 9 vừa qua liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện, hoạt động trên Biển Đông; trong đó bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã tác động mạnh ở nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động từ sớm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để phòng, chống, tích cực, quyết tâm, nỗ lực cao thực hiện các giải pháp khắc phục, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của. Tuy nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão “dị thường” Bualoi đã gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.
Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h00 ngày 2/10/2025, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương; 160 nhà đổ, sập; 154.807 nhà hư hỏng; 51.269 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 13.478 ha thủy sản bị thiệt hại; 1.638 con gia súc, 405.359 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng, làm sạt lở 20.772m kè, bờ sông, bờ biển; 8.264 cột điện bị gãy, đổ. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh, thành phố ước tỉnh khoảng 11.000 tỷ đồng.
Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, để chủ động ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và người dân kịp thời tham gia sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của người dân. Trong đó, nhiều tấm gương tiêu biểu bất chấp nguy hiểm, vượt dòng nước lũ cứu người dân gặp nạn; một đồng chí Bí thư Chi bộ thôn tại tỉnh Thanh Hóa bị tử vong khi tham gia phòng, chống bão… đã để lại nhiều cảm xúc sâu đậm, nghĩa tình trong lòng dân.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thân bị nạn và thăm hỏi, động viên Nhân dân các vùng bị thiệt hại do bão lũ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ gây ra.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó và động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản, trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực, áp dụng các giải pháp phòng, chống và khắc phục nhanh hậu quả, thiên tai; sớm khôi phục các hoạt động lao động, sản xuất, học tập và ổn định đời sống Nhân dân.
“Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang Nhân dân và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể Nhân dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ gây ra.”, ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.
Nhấn mạnh hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho hay, Đảng và Nhà nước đã và đang triển khai các giải pháp, nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của Nhân dân.
Trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc vốn đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”; với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, người tại khu vực an toàn và người đang chịu thiệt hại do bão, lũ gây ra là một thể thống nhất cần đồng hành, hỗ trợ, chia ngọt sẻ bùi vì một dân tộc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển.
“Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, DN, nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam… hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của Nhân dân”- ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các LLVT, người hưởng lương từ NSNN, mỗi người nên giúp ít nhất một ngày lương; người lao động nên giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50.000 đồng trở lên.
Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ T.Ư. Sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm là niềm cổ vũ lớn lao về tinh thần, là cơ sở quan trọng để cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân sớm khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
"Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam xin ghi nhận, tri ân tất cả những nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay góp sức, động viên của các cơ quan, tổ chức, DN, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam để đồng bào ta sớm ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục lao động, sản xuất, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ T.Ư cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua”- ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.