Theo dõi Báo Hànộimới trên

56 đồ án tiêu biểu nhận Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34

Nguyệt Ánh| 23/12/2022 11:30

(HNMO) - Sáng 23-12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 - năm 2022.

Ban tổ chức trao Giải thưởng Loa Thành năm 2022 tặng sinh viên có đồ án xuất sắc tại buổi lễ.

Được phát động từ tháng 8-2022, Ban tổ chức đã nhận được 182 đồ án tham gia của sinh viên 23 trường đại học trên cả nước. Trong số 182 đồ án gửi tham dự Giải thưởng năm nay có 111 đồ án chuyên ngành kiến trúc - quy hoạch, 34 đồ án xây dựng dân dụng - công nghiệp, 5 đồ án kinh tế và quản lý xây dựng, 10 đồ án hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng, 9 đồ án công trình giao thông đường thủy.

Ban tổ chức giải thưởng đã thành lập 6 Hội đồng thành viên với 54 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, quy hoạch để lựa chọn ra 56 đồ án tiêu biểu và trao 3 giải Nhất, 16 giải Nhì, 15 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định: Các đồ án dự thi được trình bày chuyên nghiệp, tiếp cận với xu hướng của đồ án tốt nghiệp của các trường quốc tế. Các đồ án đoạt giải có sự đa dạng về thể loại đề tài cũng như cách tiếp cận theo xu hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nước và cập nhật các xu hướng phát triển kiến trúc và quy hoạch, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới. Nhiều đồ án của sinh viên đã tập trung vào các vấn đề của xã hội như: Bền vững, xây dựng môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo...

Các sinh viên nhận giải Khuyến khích Giải thưởng Loa Thành năm 2022.

Là sinh viên đoạt giải Nhì với đồ án “Thể và Dụng - Công viên tái chế rác Nam Sơn”, sinh viên Đặng Thị Tiên (Đại học Kiến trúc Hà Nội) chia sẻ: “Đồ án chúng tôi xây dựng trên ý tưởng chuyển đổi bãi rác Nam Sơn thành công viên tái chế rác, hạn chế tình trạng quá tải, ùn ứ, ô nhiễm môi trường tại bãi rác, ảnh hướng đến cuộc sống sinh hoạt của dân cư. Qua các không gian sáng tạo nghệ thuật từ rác tái chế, chúng tôi mong muốn cộng đồng sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường, tái chế rác tại nguồn...”.

Sinh viên Đặng Thị Tiên (Đại học Kiến trúc Hà Nội) giới thiệu đồ án “Thể và Dụng - Công viên tái chế rác Nam Sơn”, đoạt giải Nhì.

Được biết, trong suốt chặng đường 34 năm qua, đã có gần 4.000 đồ án tiêu biểu tham dự giải thưởng. Giải thưởng đã trở thành nguồn động viên lớn, giúp các tân kỹ sư, kiến trúc sư thêm tự tin, vững hành trang phát triển bản thân, sẵn sàng mang sức trẻ, trí tuệ, tinh thần sáng tạo cống hiến cho Tổ quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
56 đồ án tiêu biểu nhận Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.