Theo dõi Báo Hànộimới trên

50 đội tranh tài ở Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc

Ngân Hà| 09/05/2023 13:37

(HNMO) - Ngày 9-5, tại Hà Nội, diễn ra buổi họp báo công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cúp Nestlé Milo 2023. Giải đấu do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là nhà tài trợ chính.

Có 50 đội bóng đến từ 40 tỉnh, thành trên cả nước sẽ tranh tài tại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023.

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê cho biết, tất cả thông tin của các trận đấu hay các tình huống đều được ghi bằng biên bản như một giải đấu chuyên nghiệp. Mục tiêu để cho các em làm quen với không khí của những trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Các địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức về mặt y tế, an ninh, an toàn trong giải đấu...

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Thanh Hà khẳng định, công tác trọng tài là một trong các khâu được ban tổ chức hết sức quan tâm. Hằng năm, VFF đều tổ chức nhiều khóa tập huấn cho trọng tài bóng đá cả chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp. Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023 nằm trong hệ thống thi đấu của VFF.

Theo ban tổ chức, giải đấu diễn ra từ ngày 25-5 đến 6-8 với sự tham gia của 50 đội bóng nhi đồng đến từ 40 tỉnh, thành trên cả nước. Giải bao gồm 2 vòng: Vòng loại (từ ngày 25-5 đến 12-6) diễn ra trên 3 khu vực gồm Bảng Thái Bình (từ ngày 28-5 đến 10-6); Bảng Quảng Nam (từ ngày 1-6 đến 12-6); Bảng Tây Ninh (từ ngày 25-5 đến 8-6).

Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24-7 đến 6-8 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất.

Ngoài việc trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải Phong cách, ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân như: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
50 đội tranh tài ở Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.