(HNMO) – 13h30 ngày 4-7-2007, tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, xảy ra một vụ án mạng, bắt nguồn từ việc thù tức. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1983, ở thôn Tiền Trực, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
(HNMO) – 13h30 ngày 4-7-2007, tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội, xảy ra một vụ án mạng, bắt nguồn từ việc thù tức. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1983, ở thôn Tiền Trực, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
5 "trai làng" có mặt trong vụ án mạng trên gồm: Nguyễn Công Biên (sinh năm 1988), Mẫn Văn Đức (sinh năm 1984) và Vũ Văn Ngàn (sinh năm 1990), đều ở thôn Tiền, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1985, trú tại thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh) và Kiều Văn Đại (sinh năm 1987, ở tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
1 giờ trước khi xảy ra vụ án mạng, Biên và một số bạn trong đó có Mẫn Văn Đức, Kiều Văn Đại, Vũ Văn Ngàn, Nguyễn Phi Hùng ngồi uống rượu ở nhà cậu ruột của Biên. Tại đây, Biên kể cho các bạn biết cách đây 6 tháng đã bị Nguyễn Quốc Anh dùng dao chém vào tay và tỏ ý muốn “rửa nhục”.
Tàn cuộc nhậu, Biên nhờ các đối tượng trên đi tìm anh Nguyễn Quốc Anh để đánh trả thù. Cả bọn theo Biên về nhà lấy 2 con dao (1 dao tông dài 60 cm và 1 dao nhọn dài 45 cm) dùng làm hung khí rồi kéo đến nhà anh Nguyễn Quốc Anh nhưng không gặp.
Tiếp đó, Biên cùng đồng bọn tìm đến nơi làm việc của Quốc Anh ở thôn Thiết Bình (xã Vân Hà) và “mời” anh Quốc Anh ra quán bia gần đó nói chuyện. Sợ bị nhóm của Biên trả thù, anh Nguyễn Quốc Anh đã rủ thêm bạn cùng làm là anh Hoàng Đình Chí ra quán bia gặp nhóm của Biên. Tại đây, Biên hỏi anh Nguyễn Quốc Anh có nhớ lần trước đã đánh Biên không và anh Nguyễn Quốc Anh đã phủ nhận.
Thấy không tiện “ra tay”tại quán, Biên ghé tai nói nhỏ với đồng bọn vờ rủ anh Chí và Quốc Anh cùng chúng đi đòi nợ ở làng bên để lấy tiền tiêu. Tưởng mâu thuẫn giữa mình với Biên đã dàn xếp xong, anh Nguyễn Quốc Anh và anh Hoàng Đình Chí đồng ý nhập hội. Nhưng khi anh Nguyễn Quốc Anh đi xe đến cầu Nghệ, thôn Thiết Úng (xã Vân Hà) thì Biên bảo mọi người dừng lại để vào đòi nợ, nhưng bất ngờ, Biên rút dao nhọn ra đâm một nhát vào ngực trái của anh Nguyễn Quốc Anh.
Bị tấn công, anh Nguyễn Quốc Anh lao xuống dòng mương bên cạnh đường để chạy trốn. Nhưng bơi được vài chục mét sang đến bờ bên kia, do kiệt sức, cộng với vết thương làm tổn thương tim nghiêm trọng, gây mất nhiều máu nên anh Nguyễn Quốc Anh đã tắt thở.
Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Nguyễn Công Biên đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi giết người. Tiếp đó, Nguyễn Phi Hùng, Mẫn Văn Đức, Vũ Văn Ngàn và Kiều Văn Đại cũng bị bắt giam với vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức.
Ngày 4/9, Biên cùng các đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên án phạt: Nguyễn Công Biên 20 năm tù giam, Nguyễn Phi Hùng 13 năm tù, Mẫn Văn Đức và Kiều Văn Đại cùng lĩnh 12 năm tù, Vũ Văn Ngàn bị phạt 7 năm tù giam.
Vân An
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.