Với thời gian gần 7 năm, một vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái chết oan nghiệt của một cháu bé 24 tháng tuổi ở tỉnh Phú Yên đã qua 4 phiên tòa xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm.
Hai cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa, Trần Thị Tuyết Nhung đã 5 lần hầu tòa
(Ảnh: Hữu Toàn).
Cháu Phương được đưa vào nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi do hai cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa, Trần Thị Tuyết Nhung đảm trách. Tuy nhiên, đứa trẻ này thường khóc nhè, nên nhiều lúc được nhân viên cấp dưỡng Trần Thị Định chăm sóc.
Biết rõ sai sót này, nhưng hai cô Hoa - Nhung không thực hiện trách nhiệm quản lý, mà vẫn phớt lờ để cho bà Định chăm sóc.
Sáng 13/9/2001, cháu Phương được người dì ruột đưa tới nhóm trẻ như thường lệ. Lần này, đứa trẻ vẫn khóc nhè, nên được bà Định trông coi, cho ăn trưa và ru ngủ trên chiếc chiếu trải ngoài hành lang phòng học.
Khoảng 14h cùng ngày, cháu Phương được bà Định cho ăn cháo, tắm rửa, thay quần áo, sau đó bế lên hành lang, chỉ cho hai cô giáo Hoa - Nhung biết để có trách nhiệm trông coi, còn bà Định đi lo công việc thu dọn chén bát.
Khoảng 15 phút sau, cô giáo Lê Thị Hồng Hiếu bước vào nhà tắm phát hiện cháu Phương đã ngã bên trong xô nước. Nghe tiếng hô hoán, bà Định chạy vào bế cháu Phương lên xoa dầu rồi đưa đến bệnh viện, nhưng đứa trẻ đã chết.
Tại Bản giám định pháp y số 149 ngày 27/3/2002 của Tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận nguyên nhân cháu Minh Phương tử vong do ngạt nước, suy hô hấp cấp.
Hai lần án sơ thẩm bị hủy
Án sơ thẩm lần thứ nhất ngày 11/8/2003 của TAND huyện Tuy Hòa xử phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội danh nêu trên. Do có kháng cáo kêu oan, nên ngày 17/9/2003, TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm vụ án và đã tuyên hủy án sơ thẩm vì vi phạm thủ tục tố tụng và nhiều tình tiết quan trọng cần phải làm rõ thêm.
Sau một thời gian điều tra bổ sung, do huyện Tuy Hòa tách ra thành hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa, nên vụ án phải chuyển giao TAND huyện Đông Hòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2.
Lần này hai cô giáo Hoa - Nhung cùng lãnh mức án 6 tháng tù và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 5 triệu đồng. Thế nhưng, hai bị cáo tiếp tục kêu oan. Thêm một lần nữa án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung.
Đến năm 2007, địa giới hành chính thị trấn Phú Lâm, huyện Đông Hòa chuyển giao và mở rộng thành ba phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông, TP Tuy Hòa nên các cơ quan tiến hành tố tụng ở TP Tuy Hòa tiếp nhận giải quyết vụ án.
Phiên tòa thứ 5 chưa đền hồi kết
Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 5/2008 của TAND TP Tuy Hòa, hai bị cáo Hoa - Nhung tiếp tục kêu oan và cho rằng thủ tục pháp lý thể hiện bà Trần Thị Nguyệt (44 tuổi), trú ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, là chủ nhóm trẻ gia đình Tương Lai, nhưng bà Trần Thị Định (57 tuổi), trú ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa mới là chủ nhân thực sự, nên nhóm trẻ hoạt động dưới sự điều hành, quản lý của bà Định và người trong gia đình.
TAND TP Tuy Hòa kiến nghị Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP Tuy Hòa khởi tố, điều tra đối với bà Trần Thị Nguyệt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý theo quy định pháp luật.
Được biết, hai cô giáo tiếp tục kháng cáo kêu oan, nên phiên tòa thứ 5 vẫn chưa đến hồi kết.
Theo Phan Thế Hữu Toàn (CAND)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.