Văn hóa

42 tác phẩm đạt giải thi viết về gương điển hình tiên tiến

Hiền Thu 08/09/2023 - 14:13

Sáng 8-9, Ban tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023.

Dự lễ trao giải có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường; Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

1.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi nêu rõ, năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, ngay từ đầu năm, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát động thi đua năm 2023, gắn với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Năm 2023 là năm thứ 9 thành phố phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được và truyền thống luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước, cuộc thi năm nay càng có ý nghĩa hơn khi trung ương và thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Thông qua cuộc thi, công tác phát hiện, tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của thành phố được lan tỏa sâu rộng, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lan tỏa những điều tích cực để hạn chế tiêu cực. Cuộc thi tiếp tục thu hút sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị thuộc thành phố và nhiều cơ quan báo chí.

Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 2.160 bài viết từ các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và 351 tác phẩm báo chí, truyền hình (tăng 26% so với tổng số bài thi năm 2022).

Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn, đề xuất trao giải cho 42 tác phẩm. Trong đó, có 2 giải Nhất (tác phẩm “Mang cả thanh xuân hồi sinh những dòng sông “chết” của nhóm tác giả: Trần Thảo, Bích Hời, Duy Khánh, Hoàng Huy, Mỹ Hoa - Báo Kinh tế & Đô thị; tác phẩm, truyền hình “Người nối lại hy vọng” của nhóm tác giả: Hồng Ngọc, Xuân Chung, Quang Quý, Trung Dũng, Thanh Thùy - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội); 4 giải Nhì; 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, đồng thời đề xuất tặng giải phụ cho 128 bài viết vào vòng Chung khảo. Báo Hànộimới đoạt 1 giải Khuyến khích; có 4 tác phẩm vào vòng Chung khảo.

img_2216.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học và Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trao giải cho đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất.
img_2215.jpg
Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.
img_2213(1).jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba.

“Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, tôi nhiệt liệt biểu dương Hội Nhà báo thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị đã tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện cuộc thi, có nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời để cuộc thi ngày càng hiệu quả, lan tỏa trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tôi cũng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được tôn vinh, trao tặng giải thưởng hôm nay”, đồng chí Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Nêu rõ năm 2024 là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), cũng là năm thứ 10 thành phố tổ chức phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, đồng chí Tô Quang Phán đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt một số nội dung. Trong đó, Hội Nhà báo thành phố và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ động thực hiện tốt hơn nữa các chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu phối hợp tốt triển khai cuộc thi. Trong thời gian tới, tham mưu UBND thành phố sửa đổi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13-1-2020 về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội, bảo đảm phù hợp Luật Thi đua, Khen thưởng mới (có hiệu lực từ ngày 1-1-2024). Đồng thời, đánh giá tổng kết 10 năm tổ chức cuộc thi, đề xuất những giải pháp, cách làm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn các phong trào thi đua của thành phố hiện nay.

Đối với các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở, cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi, xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc thành phố hưởng ứng phát động và tổ chức cuộc thi đạt kết quả…

img_2211.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán trao Bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả Cuộc thi 2023; Chủ tịch UBND Hà Nội đã quyết định tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 18 cá nhân. Báo Hànộimới được nhận Bằng khen có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
42 tác phẩm đạt giải thi viết về gương điển hình tiên tiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.