Nông nghiệp - Nông thôn

“4 tại chỗ” phòng, chống cháy rừng mùa lễ hội

Hoàng Sơn 17/02/2025 - 07:00

Mùa xuân - mùa của lễ hội và du lịch. Nếu chủ quan, bất cẩn trong sử dụng lửa thắp hương, đốt vàng mã, đốt thực bì… là có thể thiêu rụi cả khu rừng. Để bảo vệ "lá phổi xanh" của Thủ đô, lực lượng kiểm lâm, chính quyền các huyện, thị xã có rừng ở Hà Nội luôn đề cao cảnh giác, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là vào mùa lễ hội...

chay-rung.jpg
Lực lượng kiểm lâm Hà Nội trực kiểm tra cháy rừng trên hệ thống camera 360 độ. Ảnh: Hoàng Văn

Hà Nội hiện có 27.100ha rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp. Trong đó có hơn 18.000ha rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường và rừng đặc dụng, phân bố trên địa bàn 7 huyện, thị xã: Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Thời điểm này, các địa phương đang tổ chức lễ hội, hoạt động du lịch gần rừng và vùng lõi các khu rừng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn thường trực. Điển hình, lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) kéo dài 3 tháng; lễ hội Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì); lễ hội Gióng (huyện Sóc Sơn)… thu hút hàng vạn lượt du khách mỗi ngày.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 9 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Nguyễn Văn Mạc, nguyên nhân cháy rừng chủ yếu đến từ sự chủ quan của con người. Huyện Mỹ Đức có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 5.000ha. Số dân sinh sống xen kẽ trong rừng lên tới hàng nghìn hộ ở 4 xã: Hương Sơn, Hùng Tiến, An Tiến, An Phú. Cùng với đó, quần thể Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Hương Sơn có 21 điểm di tích nằm trong rừng nên việc quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng rất khó khăn. Do đó, càng vào mùa lễ hội, lực lượng chức năng càng không thể lơ là. Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tại gốc, tích cực đấu tranh, ngăn chặn hành vi săn bắt, mua bán động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng.

Trong khi đó, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) Nguyễn Văn Hải chia sẻ, ngoài dự lễ hội, du khách còn sử dụng dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, du lịch khám phá rừng... nên chỉ cần bất cẩn để tàn nhang hay đầu mẩu thuốc lá bén vào thảm thực bì, rất dễ dẫn đến cháy rừng. Thực tế, những năm qua, huyện Sóc Sơn luôn là “điểm nóng” về cháy rừng, trung bình 15-20 vụ cháy rừng/năm. Số liệu mới nhất Hạt Kiểm lâm số 4 thống kê trong 4 tháng mùa khô 2024-2025 (từ tháng 10-2024 đến ngày 13-2-2025) trên địa bàn Sóc Sơn xảy ra 13 vụ cháy rừng, thiệt hại khoảng 25ha lâm sinh.

Đối với các “điểm nóng” về cháy rừng tại huyện Sóc Sơn, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tăng cường Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 thực hiện nhiệm vụ. Từ ngày 1-12-2024 đến ngày 1-3-2025, lực lượng này có nhiệm vụ phối hợp với kiểm lâm địa bàn và chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ người dân ra - vào rừng; kịp thời phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm, như đốt rừng, san ủi đất rừng, xây dựng các công trình trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp…

Về phía chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, để hạn chế cháy rừng trong dịp tổ chức lễ hội, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Huyện cũng yêu cầu các xã có rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 4 thành lập tổ xung kích, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trong những ngày diễn ra Lễ hội Gióng; tăng cường lực lượng công an xã, an ninh thôn túc trực ở những khu vực hóa vàng mã, xung quanh đền Sóc và các điểm du lịch để ngăn chặn nguồn lửa nhằm hạn chế số vụ cháy rừng tại Sóc Sơn.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Trần Quang Vinh, để quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, không chỉ trong mùa khô, mùa lễ hội mà hầu hết thời gian trong năm, lực lượng kiểm lâm cùng các địa phương luôn chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Chi cục Kiểm lâm Hà Nội yêu cầu các hạt kiểm lâm duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các trạm kiểm lâm địa bàn; chỉ đạo các hạt tăng cường tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm du lịch sinh thái, khu vực hoạt động lễ hội, như: Đền Sóc (huyện Sóc Sơn); chùa Hương (huyện Mỹ Đức); đền Thượng, Vườn Quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì)… để kiểm soát việc sử dụng nguồn lửa của người dân, du khách...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“4 tại chỗ” phòng, chống cháy rừng mùa lễ hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.