Hà Nội kết nối

4 dự án thành phần chính sân bay Long Thành đạt tiến độ tốt

Nhóm phóng viên 06/06/2025 - 10:18

Tính đến tháng 6-2025, cả 4 dự án thành phần chính của Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang đạt tiến độ tốt, hướng tới hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

a26.san-bay-long-thanh.jpg
Toàn cảnh Nhà ga T1 sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tính đến tháng 6-2025, 4 dự án thành phần chính của Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang đạt tiến độ tốt. Đó là các dự án xây dựng trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại sân bay; xây dựng hạ tầng quản lý bay; xây dựng công trình thiết yếu cho sân bay và các hạng mục phụ trợ khác.

a32.san-bay-long-thanh.jpg
Hệ thống thoát nước khu vực đường cất hạ cánh số 1 sân bay Long Thành đang được thi công khẩn trương. Ảnh: Nguyễn Kiệt.
a33.san-bay-long-thanh.jpg
Công nhân đang đổ mái mương thoát nước tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

Cụ thể, dự án thành phần 1 (gồm trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước) cơ bản đạt tiến độ, nhiều hạng mục dự kiến hoàn thành trong quý IV-2025. Dự án thành phần 2 (các công trình quản lý bay) ghi nhận kết quả khả quan. Tháp kiểm soát không lưu đã thi công đến độ cao 107,93/115m, dự kiến hoàn thành trước 30-9. Các công trình phụ trợ sẽ lắp đặt thiết bị từ tháng 6-2025.

Tháp không lưu sân bay Long Thành đã thi công đến độ cao khoảng 108/115m. Anhr
Tháp không lưu sân bay Long Thành đã thi công đến độ cao khoảng 108/115m. Ảnh: Nhóm Lính công trình.
a25.san-bay-long-thanh.jpg
Kết cấu phần trụ chính của tháp không lưu sân bay đã được nâng dựng thành công và đang hoàn thiện. Ảnh: Nhóm Lính công trình.
a41.san-bay-long-thanh.jpg
Dự kiến hạng mục Tháp không lưu sẽ hoàn thành vào tháng 9-2025. Ảnh: Nhóm Lính công trình.

Dự án thành phần 3, bao gồm gói thầu nhà ga hành khách - hạng mục lớn nhất - đã thi công đến tầng 4, tiến độ đã đạt 72% phần xây thô, đạt giá trị khoảng 13.504 tỷ đồng.

Hơn 5.000 công nhân, kỹ sư và 1.000 thiết bị đang được huy động để hoàn thiện công trình trước ngày 31-12-2025. Đường cất hạ cánh số 1 vượt tiến độ 3 tháng và đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống đèn hiệu.

a36.san-bay-long-thanh.jpg
Đơn vị thi công đang khẩn trương lợp mái nhà ga chính sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Kiệt.
a35.san-bay-long-thanh.jpg
Mái thép của nhà ga có thiết kế đặc biệt, nặng tới 5.300 tấn, phần lớn là các liên kết dạng kết cấu hộp, được tổ hợp từ các tấm thép dày 30–70 mm, uốn cong theo hai chiều, đòi hỏi kỹ thuật thi công cực kỳ chính xác và trình độ chuyên môn cao. Ảnh: Nguyễn Kiệt.
a30.san-bay-long-thanh.jpg
Các khung cầu thang đường dẫn ra ống lồng nối từ nhà ga ra máy bay đang được lắp đặt. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

Dự án thành phần 4 (công trình suất ăn, hangar bảo dưỡng máy bay) hiện có 5 hạng mục đã triển khai (dự án suất ăn số 2 đã động thổ vào ngày 17-4-2025; dự án phục vụ mặt đất số 1, số 2 và dự án khu bảo trì tàu bay số 1 triển khai trong tháng 5-2025; dự án suất ăn số 1 triển khai trong tháng 6-2025).

a27.san-bay-long-thanh.jpg
Công trường thi công bồn chứa nhiên liệu máy bay tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Nhóm SK.Vàng
a28.san-bay-long-thanh.jpg
Gói thầu 4.9 bao gồm việc xây dựng trạm nhiên liệu cho máy bay với công suất 5.200 m³/ngày, cùng 6 bồn chứa nhiên liệu dung tích 6.000m³ mỗi bồn. Ảnh: Nhóm SK.Vàng.
a40.san-bay-long-thanh.jpg
Công nhân đang lắp đặt hệ thống cứu hoả tại nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyễn Kiệt.
a39.san-bay-long-thanh.jpg
Hạng mục này đòi hỏi công nhân có kỹ thuật cao khi lắp đặt, bảo đảm vận hành an toàn khi nhà ga được đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyễn Kiệt.
a37.san-bay-long-thanh.jpg
Sân đỗ máy bay đang được các nhà thầu thi công khẩn trương. Ảnh: Nguyễn Kiệt.

Nhà đầu tư cam kết sẽ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 31-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đưa vào sử dụng giai đoạn 1 trong năm 2026.

Dự án sân bay Long Thành khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5-1-2021, có tổng diện tích gần 5.000ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.630 tỷ đồng). Sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F (cấp cao nhất), cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay. Sân bay có công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại nhất Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
4 dự án thành phần chính sân bay Long Thành đạt tiến độ tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.