Ít nhất 38 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ ngoài khơi miền Đông Indonesia. Sạt lở, mất điện và gián đoạn liên lạc đang cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận những cộng đồng gần tâm chấn nhất.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng 15-8, ở độ sâu khoảng 15 km, sau đó là hàng loạt dư chấn.
Tính đến 15 giờ cùng ngày, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ghi nhận ít nhất 38 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và 11 người bị thương nhẹ. Khoảng 2.000 người đã phải sơ tán tới nơi an toàn.
Tại thị trấn cảng Maumere thuộc huyện Sikka, lực lượng cứu hộ tìm thấy 20 người thiệt mạng. Fathur Rahman, người đứng đầu cơ quan cứu hộ thành phố, cho biết 6 người bị thương và 2 người được xác định mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thách thức lớn hiện nay nằm ở Nagekeo, khu vực gần tâm chấn nhất. Các đội cứu hộ chưa thể tiếp cận nơi này do sạt lở chặn đường và hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Một nhóm đang tìm cách tới Nagekeo bằng phà.
Thiệt hại tiếp tục được xác định tại nhiều khu vực. Nhiều nhà ở, nhà kho và trụ sở chính quyền bị hư hỏng, trong khi mất điện và tắc nghẽn giao thông xảy ra tại một số nơi. Sạt lở đã chia cắt tuyến đường xuyên đảo Flores, trong đó một vụ tại làng Reok khiến 16 người thiệt mạng. Thiệt hại cũng được ghi nhận tại thành phố Bima và một số nơi ở Sulawesi.
Sóng thần dưới 1 m được ghi nhận tại một số khu vực sau động đất. Cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ khoảng 3 giờ sau đó, trong khi nguy cơ từ dư chấn, các công trình mất an toàn và sạt lở vẫn hiện hữu.
Trực thăng và tàu đã được huy động hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, địa hình chia cắt cùng các tuyến đường bị phong tỏa đang gây khó khăn cho việc đưa lực lượng, thiết bị và hàng cứu trợ tới những cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng.
Người đứng đầu BNPB Suharyanto cho biết vẫn còn người mắc kẹt trong một số tòa nhà tại các khu vực chịu ảnh hưởng, trong khi các dư chấn tiếp tục đe dọa những công trình đã suy yếu sau trận động đất.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.