Kinhtedothi - Cuộc thi khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 năm 2025 đã thu hút 220 ý tưởng và dự án, qua ba vòng thi khu vực Bắc – Trung – Nam, đã chọn ra 36 dự án xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng chung kết.
Ngày 26/10, Chung kết Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 - năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện không chỉ đánh dấu hành trình 13 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ doanh nông mới gắn liền với tài nguyên bản địa, mà còn là bệ phóng vững chắc để đưa sản phẩm Việt Nam chinh phục các thị trường khó tính với các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu đột phá.
Hành trình 13 năm kiến tạo “chất xám bản địa”
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) Vũ Kim Hạnh, chia sẻ niềm tự hào về hành trình 13 năm không ngừng nghỉ: "Chúng ta đã bền bỉ xây dựng đội ngũ doanh nông, những con người kiên định với mô hình phát triển tài nguyên bản địa, góp phần hình thành nên hệ sinh thái doanh nghiệp Việt sống động và khỏe mạnh”. Bà đặc biệt ấn tượng với những ý tưởng mới, sự phục hồi các công nghệ truyền thống kết hợp cách làm hiện đại, cho thấy sự trở lại đầy sáng tạo của các giá trị cổ truyền.
Bà Hạnh cũng tự hào kể về những đề xuất của Hội trong chương trình Go Global trình bày trước lãnh đạo Bộ Công Thương, đặc biệt là hình thức xuất khẩu nhỏ đầy tính khả thi. Hội đã giới thiệu những doanh nghiệp điển hình như Vina T&T, do ông Nguyễn Đình Tùng - thành viên Ban giám khảo sáng lập, chứng minh nỗ lực bền bỉ và giá trị thật từ miền núi phía Bắc đến cực Nam đất nước. Các đề xuất về chỉ dẫn địa lý cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt và được thống nhất đưa vào chương trình trọng điểm Go Global.
Một trong những điểm nhấn được bà Vũ Kim Hạnh nhấn mạnh chính là vai trò của Khởi nghiệp Xanh như một môi trường học tập và phát triển độc đáo. Bà ví cuộc thi như một "trường học sống động" của tinh thần doanh nhân mới, nơi các thí sinh – những người trẻ từng "thà cho bạc cho vàng chứ không trỏ đàng đi buôn", nay phải đào sâu kiến thức thực tiễn và sẵn sàng chia sẻ.
"Nhiều bạn nói với tôi, “năm sau con lại thi dù có đạt giải hay không, vì con không kiếm ở đâu ra một trường đại học quý giá như thế này'" - bà Hạnh kể. Điều này cho thấy giá trị thực sự của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng, mà ở mô hình đào tạo doanh nhân mới: thực tế, nhân văn và đầy cảm hứng.
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC gửi gắm niềm tin vào 36 dự án lọt vào chung kết năm nay, mong các bạn tiếp tục gắn bó, bền bỉ và gặt hái thành công.
36 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng tranh tài
Cuộc thi năm nay đã thu hút 220 ý tưởng và dự án, qua ba vòng thi khu vực Bắc – Trung – Nam, đã chọn ra 36 dự án xuất sắc nhất để tranh tài tại vòng chung kết. TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 6 dự án, tiếp theo là Cần Thơ (5), Hà Nội (4), Vĩnh Long (3), cùng các địa phương khác như An Giang, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk đều có 2 dự án.
Trước đó, chiều 25/10, các dự án này đã nhận được Giấy chứng nhận và quà tặng từ các doanh nghiệp tài trợ, sẵn sàng cho những giờ phút thi đấu căng thẳng nhưng cũng đầy bổ ích. Vòng chung kết sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/10/2025.
Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 11 – năm 2025, do Hội Doanh nghiệp HVNCLC và Trung tâm BSA phối hợp tổ chức, mang đến cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng. Các giải thưởng bao gồm tiền mặt và các gói hỗ trợ quý giá về truyền thông, đào tạo, kết nối thị trường, cùng các chuyến học hỏi thực tế (study tour) và khóa tập huấn chuyên sâu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.