Theo dõi Báo Hànộimới trên

331 thí sinh đạt 29 - 30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay

THUHANG| 12/08/2004 17:56

331 em đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ vừa qua, trong đó có 39 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm, 92 thí sinh đạt 29,5 điểm và 200 thí sinh đạt 29 điểm (chưa kể điểm cộng). Đó là một con số đáng phấn khởi của kỳ thi tuyển sinh năm nay.

331 em đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ vừa qua, trong đó có 39 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 điểm, 92 thí sinh đạt 29,5 điểm và 200 thí sinh đạt 29 điểm (chưa kể điểm cộng). Đó là một con số đáng phấn khởi của kỳ thi tuyển sinh năm nay.

Trường ĐH Bách khoa vẫn dẫn đầu với 14 em đạt điểm cao tuyệt đối 30/30,28 em đạt 29,5 và 58 em đạt 29 điểm. Trong số 331 thí sinh đạt điểm cao trong cả nước thì Hà Nội dẫn đầu với 98 em. Điều đặc biệt hơn là 331 em đạt điểm cao không chỉ là những học sinh ở các tỉnh, thành phố lớn, học sinh các trường chuyên, mà có đều khắp cả nước, từ Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Bắc, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóađến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bình Định, Cà Mau…

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo tuyển sinh thì con số này chưa thể khẳng định chất lượng giáo dục đã được nâng cao mà chỉ được coi là đề thi ra đã vừa sức học sinh hơn, bám sát kiến thức, chương trình phổ thông hơn khiến học sinh nông thôn và các tỉnh cũng có thể đạt điểm cao, từ đó mà thay đổi được nhận thức của học sinh là không cần đến học tại các trung tâm, lò luyện thi cũng đều có cơ hội đạt điểm tuyệt đối.

Thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết Bộ sẽ xây dựng quy chế điểm xét tuyển theo tiêu chuẩn chung, các năm sau sẽ tiếp tục ra đề theo hướng như năm nay và điểm sàn xét tuyển cũng sẽ xấp xỉ 14 - 15 điểm, tức là điểm của mỗi bài thi phải tối thiểu được 5 điểm mới đủ điều kiện học đại học. Dù trường nào tuyển thiếu học sinh (trừ các trường đặc biệt sẽ có quy chế riêng) cũng không được hạ mức điểm xét tuyển xuống thấp hơn điểm sàn nữa. Trường nào cố tình sai phạm sẽ được xử lý theo quy định chung. Từ đó  mà các trường không thể ỷ vào Nhà nước, trông chờ vào Bộ mà sẽ phải năng động hơn, mạnh dạn cải tiến khoa học hơn để đưa chất lượng giảng dạy lên cao, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh cũng như yêu cầu của thị trường lao động, thu hút học sinh đông hơn.

Thu Hằng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    331 thí sinh đạt 29 - 30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.