(HNMĐT) - Theo thông tin mới nhất, phần 2 vụ án trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ với 32 bị can sắp được TAND tỉnh Sơn La đưa ra xét xử. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an xung quanh chuyên án này.
Đại tá Vũ Hùng Vương
Đây là vụ án được tách ra từ vụ án tập đoàn ma tuý phía Bắc do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố điều tra, nhưng do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng trong đó có Lê Văn Tình, Trịnh Nguyên Thuỷ cùng đồng bọn mua bán, sản xuất trái phép ma tuý với số lượng rất lớn, nên vụ án đã được chuyển về cho Cơ quan Điều tra (CQĐT), Bộ Công an điều tra tiếp tục. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an xung quanh chuyên án này.
- Xinđại tá cho biết những diễn biến mới nhất về phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ ?
- Đại tá Vũ Hùng Vương: Vụ án đã được chuyển giao hồ sơ cho tỉnh Sơn La tiến hành xét xử và 32 bị can trong phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ đã được áp giải lên Sơn La để phục vụ cho việc xét xử sắp tới. Đường dây ma tuý này đã cấu kết với nhau thành nhiều ổ nhóm vận chuyển, sản xuất ma tuý đem đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh phía Bắc. Tổng cộng 32 bị can đã mua bán, vận chuyển 614 bánh heroin (tương đương 215,9 kg heroin) và 199,5 kg thuốc phiện. Đặc biệt 3 bị cán Trịnh Nguyên Thuỷ, Đặng Văn Ấu, Nghiêm Đình Bồng đã dùng 500 kg thuốc phiện để sản xuất ra 44 kg heroin. Trong số 32 bị can, có một số đối tượng phạm tội mua bán, sản xuất trái phép ma tuý với số lượng lớn như: Lê Văn Tình mua bán 397 bánh heroin (tương đương 139 kg heroin); Trịnh Nguyên Thuỷ đã mua 500 kg thuốc phiện để sản xuất ra 44 kg heroin; Đặng Văn Ấu đã mua bán 104 bánh heroin và cùng đồng bọn dùng 300 kg thuốc phiên sản xuất ra 24 kg heroin; Vũ Hồng Điệp mua bán 304 bánh heroin; Nghiêm Đình Bồng đã cùng Trịnh Nguyên Thuỷ dùng 500 kg thuốc phiện sản xuất ra 44 kg heroin; Nguyễn Thị Hồng mua bán 108 bánh heron; Tráng A Lau mua bán 60 bánh heroin; Lầu A Xếnh mua bán 59 bánh heroin; Vũ Văn Hải mua bán 53 bánh heroin.
-Tại sao phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ với 32 bị can bị truy tố lại được đưa về xét xử tại TAND tỉnh Sơn La, thưa đại tá?
- Đại tá Vũ Hùng Vương: Vì trong số 32 bị can bị truy tố của phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ có tới 24 bị can là người của Sơn La. Điều quan trọng nữa là toàn bộ số ma tuý do đường dây này vận chuyển, mua bán đều xuất phát từ tỉnh Sơn La. Do vậy, cuộc họp liên ngành nội chính đã quyết định chuyển vụ án này cho Viện KSND tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố và TAND tỉnh Sơn La xét xử.
- Thưa đại tá, vì sao phần 2 vụ án đường dây mua bán ma tuý của Trịnh Nguyên Thuỷ lại chuyển hồ sơ từ Công an tỉnh Phú Thọ về CQĐT, Bộ Công an và Viện KSNDTC điều tra tiếp tục theo thẩm quyền khi trước đó, phần 1 của vụ án này đã được xét xử tại Phú Thọ ?
- Đại tá Vũ Hùng Vương: Trong giai đoạn 1 của vụ án này, khi CQĐT, Bộ Công an xác lập chuyên án 853T, đã giao cho Công an Phú Thọ bắt giữ đối tượng Kim Văn Phương ở địa bàn huyện Thanh Sơn, Phú Thọ khi y đang vận chuyển ma tuý từ Sơn La về Hà Nội. Sau đó, Công an Phú Thọ mở rộng điều tra và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây ma tuý liên tỉnh có quy mô lớn hoạt động ở nhiều địa phương phía Bắc. Tuy giao án cho Công an Phú Thọ, nhưng mảng điều tra, trinh sát về đường dây ma tuý này vẫn được CQĐT, Bộ Công an tiếp tục tiến hành để hỗ trợ cho Phú Thọ. Qua điều tra giai đoạn 1 cho thấy, các đối tượng trong đường dây ma tuý này không ởPhú Thọ, mà cư trú và hoạt động ở các tỉnh, thành phố khác. Đặc biệt, phần 2 của vụ án này có nhiều đối tượng ma tuý lớn hoạt động ở Sơn La, Hà Nội với nhiều diễn biến phức tạp, nên đã có cuộc họp liên ngành giữa lãnh đạo Bộ Công an và Viện KSNDTC , giữa lãnh đạo CQĐT và Vụ 2 để chuyển phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ cho Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
- Xin đại tá cho biết ý kiến của mình về việc gần đây có thông tin cho rằng: “ Ông Nguyễn Hải Phong, Vụ trưởng Vụ 2 của Viện KSNDTC đã “ép” Công an và Viện KSNSD tỉnh Phú Thọ phải đưa vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ về cho CQĐT, Bộ Công an điều tra tiếp” ?
- Đại tá Vũ Hùng Vương: Tôi khẳng định thông tin này là chưa chính xác và không hề có việc “ép” đưa phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ từ Công an tỉnh Phú Thọ về cho CQĐT, Bộ Công an và Vụ 2, Viện KSNDTC điều tra tiếp, nhưng không hiểu vì sao nó lại được một số báo chí đăng tải. Việc chuyển phần 2 vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ từ Phú Thọ về Cục CSĐT tội phạm về ma tuý tiếp tục điều tra mở rộng là chủ trương của Bộ Công an và chúng tôi đã có cuộc họp liên ngành với Viện KSNDTC để thống nhất, và đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn vì vụ án Trịnh Nguyênh Thuỷ có nhiều diễn biến phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố khác. Có thể nói nếu không có sự giám sát, theo dõi đặc biệt của các điều tra viên của CQĐT, Bộ Công an thì những tên trùm ma tuý lớn trong vụ án này như Trịnh Nguyên Thuỷ và Đặng Văn Ấu đã bỏ trốn rồi.
Nam Việt
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.