Giáo dục

250 thí sinh xuất sắc tranh tài cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới

Nguyệt Ánh 24/03/2024 - 13:08

5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ bước vào vòng chung kết quốc gia để tranh tài giành 1 trong 3 suất tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra cuối tháng 7-2024 tại California, Hoa Kỳ.

Sáng 24-3, Trung ương Đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP năm 2024 (ACP World Championship 2024) tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

ong-nguyen-thien-tu-giam-doc-trung-tam-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-va-tai-nang-tre.jpg
Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) Nguyễn Thiên Tú phát biểu.

Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn) Nguyễn Thiên Tú cho biết, thông qua cuộc thi, Trung ương Đoàn mong muốn nâng cao nhận thức về vai trò của việc học tập, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng số trong mỗi đoàn viên, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức Đoàn, tham gia có hiệu quả hơn trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam Đoàn Nguyễn Vân Khanh cho hay, 6 mùa giải triển khai tại Việt Nam, cuộc thi đã đạt được những thành công nhất định, từ đó truyền cảm hứng tích cực đến các học sinh, sinh viên đam mê thiết kế đồ họa, cũng như giúp các em thấy được tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng sáng tạo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu khắt khe của nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập.

thi-sinh-san-sang-truoc-gio-thi-vong-loai-quoc-gia-acpwc-2024(1).jpg
Các thí sinh tại vòng loại quốc gia.

Cuộc thi năm nay quy tụ gần 250 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 60 đội tuyển của trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện trên cả nước.

Cuộc thi gồm 3 bảng đấu: Bảng A dành cho các trường đại học, học viện; bảng B dành cho các trường cao đẳng, trung cấp; và bảng C dành cho các trường THPT, THCS.

Vượt qua vòng loại quốc gia, 5 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng đấu sẽ bước tiếp vào vòng chung kết quốc gia để tranh tài giành 1 trong 3 suất tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra cuối tháng 7-2024 tại thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ.

dai-bieu-chup-anh-ki-niem-voi-doi-tuyen-acp-nha-truong.jpg
Ban tổ chức cùng các thí sinh Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đến với đấu trường ACP World Championship quốc tế, 3 Đại sứ ACP Việt Nam sẽ cọ xát tài năng với hàng trăm thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng cơ hội giành 1 trong 3 tấm huy chương vàng, bạc, đồng thế giới kèm theo giải thưởng tương ứng là 8.000USD, 4.000USD và 2.000USD ở mỗi hạng mục. Ngoài ra, các nhà vô địch quốc gia sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” - Huy hiệu cao quý nhất của tuổi trẻ Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc thi ACP World Championship tại Việt Nam đồng loạt diễn ra trên cả 3 miền đất nước, tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
250 thí sinh xuất sắc tranh tài cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.