Thể thao

220 kỳ thủ dự giải Vô địch cờ vua quốc gia

Ngân Hà 08/03/2024 - 14:45

Giải Vô địch cờ vua quốc gia năm 2024 tranh Cúp Aristino khai mạc sáng 8-3, tại Hà Nội, thu hút hàng loạt kỳ thủ hàng đầu cả nước.

thi-dau-giai-co-vua-toan-quoc-2.jpg
Các kỳ thủ thi đấu tại giải.

Giải có 220 kỳ thủ của 22 đơn vị góp mặt, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức.

Luôn là giải đấu quan trọng nhất về chuyên môn trong hệ thống thi đấu cờ vua quốc gia nên Giải thu hút gần như đầy đủ kỳ thủ mạnh nhất tham dự.

trao-co-luu-niem-cac-doan-du-giai-1.jpg
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Ngoài Lê Quang Liêm đang bận làm việc tại Mỹ, các kỳ thủ mạnh nhất trong làng cờ vua Việt Nam đều góp mặt như Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Lê Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Minh... cùng các gương mặt trẻ thi đấu nổi bật thời gian qua như: Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Xuân Phương, Bành Gia Huy...

Các kỳ thủ tranh ngôi vô địch nam, nữ ở 5 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ siêu chớp và cờ ASEAN.

trao-hoa-cac-nha-tai-tro.jpg
Ban tổ chức trao hoa tặng các nhà tài trợ Giải Vô địch cờ vua quốc gia năm 2024.

Tại giải cờ vua vô địch quốc gia năm 2023, ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn thuộc về kỳ thủ Trần Tuấn Minh (Hà Nội, nam), Võ Thị Kim Phụng (Bà Rịa - Vũng Tàu, nữ).

Giải năm nay diễn ra tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ (Hà Nội). Các cuộc tranh tài diễn ra tới hết ngày 16-3.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, 8-3, các kỳ thủ tranh tài ở 6 ván đầu nội dung cờ nhanh. Theo kế hoạch, nội dung cờ nhanh kết thúc ngày 9-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
220 kỳ thủ dự giải Vô địch cờ vua quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.