Ngày 9-4, Đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của ông Friedrich Merz và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Đức đã đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức vào cuối tháng 2, liên minh 2 đảng bảo thủ CDU/CSU của ông Friedrich Merz đã nhanh chóng đàm phán với SPD. Hai bên đã đạt thống nhất trong các vấn đề then chốt như nới lỏng giới hạn vay nợ quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường chi tiêu quốc phòng.
Lãnh đạo 2 đảng phải đẩy nhanh các cuộc đàm phán trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu hỗn loạn và chiến tranh thương mại leo thang do chính sách thuế nhập khẩu toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này có thể làm gia tăng lạm phát và làm dấy lên lo ngại về suy thoái toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Joerg Kukies cho biết, hai đảng đã nhất trí sẽ ủng hộ khu vực thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, đồng thời cởi mở với các thỏa thuận thương mại xuyên biên giới hơn nữa. Đức cũng sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ năm 2028 và cải cách hệ thống phúc lợi.
Theo thỏa thuận, CDU sẽ phụ trách các bộ kinh tế, ngoại giao cũng như văn phòng thủ tướng, trong khi SPD sẽ phụ trách tài chính và quốc phòng.
Ông Friedrich Merz, Thủ tướng tương lai của Đức, cũng đã tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ các doanh nghiệp đang phải vật lộn với chi phí cao cùng nhu cầu yếu.
Trong khi đó, các viện kinh tế Đức đã cắt giảm dự báo tăng trưởng năm nay xuống còn 0,1% so với mức 0,8% mà họ dự kiến vào tháng 9-2024. Do nền kinh tế lớn nhất châu Âu này phụ thuộc đặc biệt vào xuất khẩu nên việc áp đặt thuế quan của Mỹ sẽ tác động nặng nề tới các doanh nghiệp Đức.
Về chính sách trong nước, ông Friedrich Merz cam kết thắt chặt kiểm soát di cư thông qua các biện pháp mạnh như tăng cường kiểm soát biên giới và từ chối nhập cảnh tại biên giới. Về mặt kinh tế, chính phủ mới đặt mục tiêu tăng trưởng 1-2% và sẽ có các biện pháp giảm chi phí năng lượng để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp.
Theo DW, Tagesanzeiger
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.