Sáng 13-2, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn những người con yêu dấu của quê hương lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Ngô Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền, lãnh đạo các phòng, cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội… đã tới dự chương trình, tặng quà, kỷ vật lưu niệm cho các đơn vị nhận quân, tặng hoa, chuyện trò động viên các thanh niên nhập ngũ.
Tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Văn Soái, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã công bố Quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, huyện Ứng Hòa được giao chỉ tiêu 160 công dân nhập ngũ và tuyển chọn 31 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025.
Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa Bùi Thị Thu Hiền đã thắp lên ngọn lửa truyền thống của quê hương Ứng Hòa anh hùng, biểu tượng cho ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong hành trình chống giặc ngoại xâm. Ngọn lửa truyền thống được thắp sáng trên đài đuốc, khẳng định sự tiếp nối của các thế hệ thanh niên huyện Ứng Hòa, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi Tổ quốc cần, cũng là sự trao gửi niềm tin của quê hương trong kháng chiến và khát vọng xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho 191 thanh niên lên đường nhập ngũ vào Quân đội và Công an nhân dân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết ghi nhận và biểu dương các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Ông Nguyễn Tiến Thiết bày tỏ sự tin tưởng đối với lực lượng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước, đồng thời nhấn mạnh: “Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, yêu cầu đặt ra là phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng phấn đấu rèn luyện vươn lên, cố gắng trong học tập, huấn luyện và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú trong quân đội và công an”.
Đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Quang Huy, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa khẳng định: “Lớp thanh niên chúng tôi luôn ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình đối với Tổ quốc. Xin hứa trước Đảng bộ và nhân dân huyện nhà, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, chúng tôi sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Ứng Hòa Anh hùng, quê hương của “Chiếc gậy Trường sơn”; không quản ngại khó khăn gian khổ, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và công tác.
Vui vẻ ngồi bên người bạn học thời THCS, nay trở thành đồng đội, Nguyễn Hà Huy, sinh 2006, thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa cho biết sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, rèn luyện để đáp ứng mong mỏi của người thân ở quê nhà.
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, tân binh Đàm Văn Đông, sinh năm 2002 (Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa) chia sẻ: “Gia đình tôi có cả ông nội và ông ngoại đều là liệt sĩ. Lên đường nhập ngũ, tôi tin thời gian trong quân ngũ sẽ được học hỏi nền nếp tác phong, kỷ luật quân đội, được rèn luyện và trau dồi kinh nghiệm để trưởng thành, tiếp tục giúp đỡ gia đình, là người có ích cho xã hội”. Còn thiếu tá Đặng Quang Lực, trợ lý tập huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ứng Hòa vui vẻ cho biết: “Đây là lần thứ 11 tôi tham gia lễ giao quân. Năm nào cũng vậy, tinh thần chung của chúng tôi là “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”.
Gửi gắm các đơn vị nhận quân những thanh niên ưu tú, các đồng chí đại biểu đề nghị các đơn vị này giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tân binh hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, với nhân dân, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa vẹn tình với quê hương, đất nước. Đồng thời, đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chăm lo đến gia đình các chiến sĩ trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương để con em họ vững bước lên đường, yên tâm làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.