Theo dõi Báo Hànộimới trên

16 đội tranh tài tại vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

Ngân Hà| 22/07/2022 20:24

(HNMO) - Chiều 22-7, tại Nha Trang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) - Cúp Nestlé Milo 2022.

Họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2022.

Diễn ra từ ngày 21 đến 31-7 (tại Nha Trang), giải đấu quy tụ 16 đội bóng lứa U11 đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc gồm: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, An Giang, T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên, Gia Bảo Hải Dương, Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Thái Bình, Blue Sky, Khánh Hòa, Navy Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Hải An Tây Ninh, Ngọc Hùng thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là các đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại năm nay tại 3 khu vực: Nghệ An, Đắk Lắk, Kiên Giang. Các đội sẽ chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 8 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết, bán kết, tranh vô địch. 

Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc 2022.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã bốc thăm, xếp lịch thi đấu và công bố cơ cấu giải thưởng. Ngoài việc trao các giải nhất, nhì, ba, giải phong cách, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân như: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất... 

Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức trong 26 năm qua, thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà nước và đông đảo người hâm mộ trên cả nước.

Từ giải đấu này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu, cống hiến nhiều thành tựu đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Tiến Dũng, Xuân Trường...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
16 đội tranh tài tại vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.