Tính đến 21 giờ ngày 14-3, 14 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 đơn vị bầu cử xã Hòa Lạc (thành phố Hà Nội) đã hoàn tất 100% các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử, đón cử tri đến thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tổng số cử tri đi bầu toàn xã là 20.867 cử tri.
Tính đến thời điểm hiện nay, 14 khu vực bỏ phiếu thuộc 4 đơn vị bầu cử xã Hòa Lạc (thành phố Hà Nội) đã hoàn tất 100% các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử, đón cử tri đến thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tổng số cử tri đi bầu toàn xã là 20.867 cử tri. Trong đó, cử tri bầu đại biểu hai cấp là 8.352 cử tri; cử tri bầu đại biểu ba cấp là 12.515 cử tri.

Cùng với các khu vực bỏ phiếu khác trên địa bàn, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn 2, xã Hoà Thạch Nguyễn Văn Tỉnh cho biết: “Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn đã đạt 100%, sẵn sàng đón cử tri đến thực hiện nghĩa vụ công dân vào sáng mai 15-3. Tổ bầu cử thôn 2 đã hoàn thành việc phát thẻ cử tri, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp”.

Đúng 6h30 sáng mai 15-3, 14 khu vực bỏ phiếu của xã Hòa Lạc sẽ đồng loạt tổ chức khai mạc, đón các cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Hòa Lạc, sau khi khai mạc, 20.867 cử tri trên địa bàn toàn xã sẽ tham gia bầu cử ở 14 khu khu vực bỏ phiếu. Riêng khu vực bỏ phiếu số 5 - Đại học Quốc gia Hà Nội có 3.450 cử tri đi bầu cử trong đó đa phần là cử tri lần đầu tiên đi bầu.

Bà Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đô thị đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giúp sinh viên hiểu rõ ý nghĩa của việc đi bầu cử. Chúng tôi mong muốn, các cử tri đi bầu không chỉ đủ số lượng mà còn phải chất lượng, thể hiện được tư duy và trách nhiệm của người trí thức trẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.