13 triệu số đã bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận, xác thực chính chủ theo quy định.

Thông tin được ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin tại sự kiện “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, hôm nay 18-8.

Trong giai đoạn 2022-2023, sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào khai thác, Bộ Thông tin và Truyền thông, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch 125 triệu thông tin thuê bao, qua đó đã xử lý 17 triệu số có thông tin thuê bao không hợp lệ.
Trong giai đoạn 2023-2025, Bộ và các địa phương đã thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao; trong đó đình chỉ phát triển thuê bao mới đối với 3 doanh nghiệp.
Trường hợp sử dụng sim không chính chủ phần lớn do người dùng sang tên đổi chủ không cập nhật thông tin thuê bao, mua sim kích hoạt sẵn, bị thất lạc sim không đăng ký huỷ dịch vụ, bị các đối tượng lợi dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.
Trong năm 2026, người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình thuộc tất cả các mạng qua ứng dụng VNeID, từ đó xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện, từ chối các số không thuộc quyền sử dụng…

Sau 4 tháng, các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành rà soát toàn bộ hơn 115 triệu thuê bao đang hoạt động.
Trong đó, 102 triệu số đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ sử dụng, tích hợp vào Ví giấy tờ của công dân trên VNeID. 13 triệu số đã bị dừng dịch vụ do chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận, xác thực chính chủ theo quy định.
Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương, kết quả của chiến dịch làm sạch, định danh số thuê bao di động trong thời gian vừa qua sẽ là tiền đề giúp các tổ chức tài chính, ngân hàng cắt giảm tối đa thời gian, chi phí xác minh trung gian.
“Các ngân hàng có thể thực hiện kết nối, xác thực tính chính chủ của số điện thoại của khách hàng đăng ký mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID một cách nhanh chóng, bảo mật. Điều này sẽ góp phần xây dựng một môi trường giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và tạo đà thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển tài chính số”, ông Nguyễn Anh Cương nói.
Trong thời gian tới, Cục Viễn thông cam kết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các doanh nghiệp viễn thông; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần duy trì dữ liệu thuê bao di động “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo chính chủ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.