Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 tác phẩm đoạt Giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 - 2023

An Nhi| 04/06/2023 22:01

(HNMO) - Sau 3 ngày diễn ra hấp dẫn tại tỉnh An Giang, tối 4-6, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 - năm 2023 đã khép lại với phần trao giải và trình diễn các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc.

Nhiều tác phẩm mang đậm màu sắc văn hóa địa phương tham gia liên hoan.

Diễn ra từ ngày 2 đến 4-6, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 - năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức, nhằm biểu dương những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc, khuyến khích sự sáng tạo, vươn lên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo âm nhạc; để các nhạc sĩ, nghệ sĩ cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. 

Liên hoan đã thu hút hơn 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ của 23 chi hội thuộc các tỉnh, thành phố tham dự. Các đơn vị đã đem đến 57 tác phẩm âm nhạc mới, trong đó có 56 ca khúc và 1 tác phẩm thính phòng (tứ tấu đàn dây).

Nhiều tác phẩm về đề tài biển, đảo tham gia.

Đánh giá về các tác phẩm tham gia, Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, kỳ liên hoan này có những chuyển biến tích cực hơn về mặt chuyên môn so với những lần trước. Chủ đề sáng tác phong phú hơn, đặc biệt là có những đề tài sát với cuộc sống và xã hội, như sáng tác về biển, đảo quê hương... Có một số tiết mục được dàn dựng công phu với múa minh họa và hình ảnh đẹp. 

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Trần Vương Thạch, các chủ đề sáng tác chưa bao quát được cuộc sống hiện thực ngày nay. Hình thức sáng tác vẫn chủ yếu là ca khúc, có rất ít các hình thức khác. Nội dung tác phẩm và những bước tiến hành giai điệu và hòa âm có khi còn khiên cưỡng; chất liệu âm nhạc và cấu trúc tác phẩm còn hạn chế…

Trao Giải A cho các tác giả xuất sắc tại liên hoan.

Ban tổ chức đã trao Giải A cho 10 tác phẩm: “Về miền sông nước Cửu Long”, “Trăm năm hạt ngọc quê mình”, “Âm thanh và giọng nói”, “Câu chuyện người lính đảo”, “Nỗi nhớ sông quê”, “Lai Vung đẹp xinh”, “Huỳnh Tấn Phát - gương người sáng mãi”, “Cô gái Chăm và chiếc khăn Ma-tơ-ra”, Tứ tấu đàn dây “Trước tượng đài Bác Tôn”, “Gạc Ma - vọng mãi tên anh”.

Ngoài ra, 19 tác phẩm xuất sắc cũng được trao Giải B.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
10 tác phẩm đoạt Giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 - 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.