Năm 2003 có thể được xem là một năm đầy bất ổn đối với diện mạo chính trị thế giới và các mối quan hệ quốc tế với hàng loạt vấn đề như cuộc chiến Iraq nổ ra, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương căng thẳng, nội chiến, đảo chính, bệnh dịch, khủng bố…. Dưới đây là 10 sự kiện quốc tế tiêu biểu nhất theo bình chọn của Hànộimới Điện tử.
Thủ đô Baghdad đêm đầu tiên của cuộc chiến |
1- Cuộc chiến tranh Iraq do Mỹ cầm đầu:
Đây là sự kiện quan trọng nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến cục diện thế giới trong năm 2003 vừa qua khởi sự bằng những tiếng nổ rung chuyển thủ đô Baghdad vào ngày 20/3/2003 bất chấp sự phản đối và lên án của cộng đồng quốc tế. Chưa đầy 2 tháng sau đó, ngày 1/5 Tổng thống Bush tuyên bố kết thúc chiến tranh nhưng tiếng súng vẫn vang lên trên tất cả các vùng lãnh thổ Iraq từ đó đến nay khiến nhiều binh sĩ Mỹ phải bỏ mạng cho thấy một cuộc chiến khác để tái thiết và ổn định đất nước này vấn đang diến ra không kém phần căng thẳng, khốc liệt.Cuộc sống thời SARS
3- Bệnh dịch Viêm đường hô hấp cấp (SARS) có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc và nhanh chóng lây lan qua đường hàng không sang hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ yếu là ở châu Á, một số nước châu Âu và Canada. Đại dịch SARS khiến cả thế giới hoảng hốt này đã được khống chế vào ngày 5/7 khi Đài Loan chính thức được loại khỏi danh sách những khu vực bị SARS "hoành hành" sau khi cướp đi sinh mạng của gần 800 người trong số 8400 bệnh nhân và gây nên những hậu quả nghiêm trọng với nền kinh tế toàn cầu.
Hàng rào an ninh gây ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Palestine |
4- Tiến trình hoà bình Trung Đông rơi vào bế tắc
với việc ra đi của Thủ tướng Abbas, sự đổ vỡ của thoả ước ngừng bắn được ký kết hôm 26/6 giữa các nhóm vũ trang Palestine, tình trạng bạo lực gia tăng tại Trung Đông và việc Israel quyết định xây dựng hàng rào an ninh lẫn sâu vào vũng lãnh thổ Bờ Tây.Người dân Liberia chạy nạn do nội chiến
Hiện trường một vụ đánh bom tại Saudi Arabia
Các trưởng đoàn đàm phán
Người dân Kashmir vui mừng trước lệnh ngừng bắn ở khu vực |
9- Quan hệ Ấn Độ -Pakistan có dấu hiệu nồng ấm
sau 18 tháng căng thẳng, có lúc như đang trên bờ vực chiến tranh cùng với việc hai nước tuyên bố ngừng bắn và rút dần quân đội khỏi vùng lãnh thổ tranh chấp đầy bất ổn Kashmir cũng như nối lại một số hoạt động giữa hai bên như giao thông đường bộ, hàng không, thương mại…Tổng thống Shevardnadze
Vân Khanh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.